Báo Đồng Nai điện tử
En

Vì nhiệm vụ Hội Người cao tuổi

09:11, 03/11/2020

Năm 2020, ông Phạm Đức Hoành tròn 80 tuổi. Đây cũng là thời điểm đánh dấu 20 năm ông đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Gia Tân 3 (H.Thống Nhất).

Năm 2020, ông Phạm Đức Hoành tròn 80 tuổi. Đây cũng là thời điểm đánh dấu 20 năm ông đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Gia Tân 3 (H.Thống Nhất).

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy trao bằng khen của UBND tỉnh cho ông Phạm Đức Hoành vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Tuổi cao - gương sáng giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Văn Truyên
Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy trao bằng khen của UBND tỉnh cho ông Phạm Đức Hoành vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Tuổi cao - gương sáng giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Văn Truyên

Theo ông Nguyễn Văn Chư, Trưởng ban đại diện Hội NCT H.Thống Nhất,  trong 2 thập kỷ qua, ông Hoành đã phát huy tốt vai trò tuổi cao - gương sáng của NCT. Ông đã tập hợp được NCT, các nguồn lực xã hội để phát huy vai trò của tổ chức Hội trong chăm lo cho hội viên.

Ông Hoành cho hay, hiện có 1,5 ngàn NCT tham gia vào tổ chức Hội, chiếm tỷ lệ trên 93% NCT trên địa bàn xã. Trong số này, có không ít NCT neo đơn. Đặc biệt, nhiều NCT có hoàn cảnh sống khó khăn, sức khỏe kém còn phải chăm sóc con mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần. Vì vậy, ông Hoành luôn hướng hoạt động của 3 CLB liên thế hệ tự giúp nhau đến việc chăm sóc sức khỏe cho NCT.

Để làm tốt mục tiêu này, ông Hoành đã kết nối y bác sĩ sống và làm việc trên địa bàn xã để thành lập 3 tổ chăm sóc sức khỏe cho NCT nằm trong 3 CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Định kỳ hằng tuần, các thành viên của 3 tổ này tổ chức thăm khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho NCT neo đơn, khó khăn. Ngoài ra, ông Hoành còn vận động hàng chục xe lăn, xe lắc, máy đo huyết áp… cho người cao tuổi khuyết tật, khó khăn trong việc đi lại, mắc các bệnh mãn tính có đời sống khó khăn.

Ông Hoành còn có công gây dựng phong trào sinh hoạt quần chúng, nhất là thành lập các nhóm thể dục dưỡng sinh, cầu lông, cờ tướng, văn nghệ dành cho NCT. Những hoạt động này đã giúp NCT ở xã có nơi sinh hoạt. Song song đó, thông qua phát động hội viên tham gia xây dựng quỹ hội, ông Hoành cùng Ban chấp hành Hội NCT đã huy động được hơn 400 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng để trao tặng quà, trợ giúp NCT khó khăn đột xuất và hỗ trợ vốn cho NCT còn khả năng lao động.

Với những đóng góp tích cực của bản thân, ông Hoành nhiều lần được Hội NCT các cấp, chính quyền địa phương tuyên dương khen thưởng. Trong đó, năm 2016, ông là một trong 17 cá nhân được UBND tỉnh trao tặng bằng khen gương người tốt, việc tốt của tỉnh. Mới đây, ông là một trong 25 cá nhân được UBND tỉnh trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Tuổi cao - gương sáng giai đoạn 2015-2020.

Văn Truyên

Tin xem nhiều