Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Vĩnh Cửu: Lãnh đạo đối thoại với viên chức ngành Giáo dục

08:01, 10/01/2021

(ĐN)- Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc và Chủ tịch UBND huyện Phạm Minh Phước vừa chủ trì đối thoại với giáo viên, nhân viên, viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn.

(ĐN)- Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc và Chủ tịch UBND huyện Phạm Minh Phước vừa chủ trì đối thoại với giáo viên, nhân viên, viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn.

Viên chức ngành Giáo dục H.Vĩnh Cửu nêu ý kiến tại buổi đối thoại
Viên chức ngành Giáo dục H.Vĩnh Cửu nêu ý kiến tại buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã lắng nghe nhiều ý kiến của giáo viên, nhân viên, viên chức của ngành về các hoạt động liên quan đến công tác GD-ĐT. Trong đó, nổi bật là các ý kiến về cơ sở vật chất nhiều trường xuống cấp, còn thiếu đồng bộ; hệ thống điện một số nơi hư hỏng; lớp nhiều, giáo viên ít nên phải dạy tăng giờ, tăng tiết, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học; nhiều trường, cơ sở không đủ kinh phí trả tiền thừa giờ cho giáo viên…

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đề nghị các ngành chức năng ghi nhận đầy đủ các ý kiến để xem xét giải quyết trong thẩm quyền, đồng thời, kiến nghị, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền để tiếp tục nâng cao chất lượng GD-ĐT trên địa bàn.

Huyện Vĩnh Cửu hiện có 43 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập trực thuộc Phòng GD-ĐT quản lý. Năm học 2020-2021, huyện có hơn 31,3 ngàn học sinh/1.005 lớp, tăng 17 lớp so năm học trước. Các trường học công lập do huyện quản lý được giao 1.686 biên chế năm học 2020-2021; hiện nay mới chỉ có 1.521 người đang làm việc, so với biên chế được giao còn thiếu 164 người…

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích