Báo Đồng Nai điện tử
En

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: Phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên

06:06, 23/06/2022

Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, góp phần phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, góp phần phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: Nga Sơn
Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: Nga Sơn

Trong đó, với đặc thù là lực lượng trẻ, chiếm số lượng lớn quân số ở các đơn vị, ĐVTN Công an tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

* Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Thiếu tá Huỳnh Minh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, để phát huy tinh thần xung kích lập công vì an ninh Tổ quốc, các cấp bộ Đoàn Công an tỉnh đã làm tốt công tác triển khai phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; phát động các đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng lực lượng. Qua đó, ĐVTN đã tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp nhiều chủ trương, biện pháp công tác quan trọng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tham gia đấu tranh với các loại tội phạm, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch; đảm bảo hậu cần sẵn sàng chiến đấu…

Sáng nay 23-6 diễn ra phiên thứ 3 Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản HCM Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của 180 đại biểu chính thức.

Điển hình là ĐVTN các đơn vị an ninh đã đăng ký, đảm nhận 68 công trình, phần việc thanh niên góp phần bảo vệ an ninh chính trị, văn hóa - tư tưởng trên địa bàn tỉnh. ĐVTN ở các đơn vị an ninh đã tham gia đấu tranh với nhiều âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước. Bên cạnh làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh xã hội nhất là tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; các đơn vị an ninh cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phản bác luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng; đấu tranh, xử lý hàng trăm đối tượng lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin chưa được công bố…

Thông qua 119 công trình, phần việc thanh niên, ĐVTN các đơn vị lực lượng cảnh sát đã góp công lớn trong nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, ĐVTN lực lượng này đã trực tiếp tham gia đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm về trật tự, an toàn xã hội; điều tra, khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên các lĩnh vực kinh tế, ma túy, môi trường; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, giáo dục, cải tạo và giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng; tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước…

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng ĐVTN các đơn vị tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, y tế đã phát huy được vai trò chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, triển khai các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tham gia xét nghiệm, điều trị cách ly các trường hợp nhiễm Covid-19, tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh…

* Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Bên cạnh xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ĐVTN Công an tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của công an nhân dân trong các tầng lớp nhân dân.

Theo chia sẻ của Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, nổi bật là các hoạt động tình nguyện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong nhiệm kỳ, đã huy động trên 12 ngàn lượt ĐVTN làm thêm giờ, giải quyết công việc tồn đọng của đơn vị, thủ tục hành chính cho nhân dân; xây dựng cảnh quan trụ sở đơn vị sạch đẹp, văn minh, hiện đại; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, văn minh đô thị nơi đơn vị đóng quân...

Bên cạnh đó, thông qua các chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh, Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Hành trình theo chân Bác đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân và ĐVTN, góp phần xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới; đặc biệt là nâng cao ý thức, hướng dẫn ĐVTN, nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cũng trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai như: vận động tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại H.Tân Phú, H.Định Quán; tặng thùng chứa nước ngọt cho người dân một số tỉnh miền Tây Nam bộ để ứng phó với xâm nhập mặn; vận chuyển 60 tấn hàng hóa hỗ trợ người dân một số tỉnh miền Trung bị lũ lụt nặng; thăm, tặng 500 phần quà cho học sinh vùng cao các tỉnh Lai Châu, Điện Biên với tổng kinh phí 500 triệu đồng…

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tinh thần xung kích tình nguyện của ĐVTN Công an tỉnh lại càng được phát huy. Với mô hình Tuổi trẻ Công an Đồng Nai chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cơ sở Đoàn đã thăm, tặng quà hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch và các lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng; thực hiện công trình Bếp ăn thanh niên phục vụ hơn 7 ngàn suất ăn khuya cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các khu phong tỏa, khu cách ly y tế, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh…

Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều