Báo Đồng Nai điện tử
En

"Người đứng trên đầu"

11:04, 06/04/2018

Chú Tám xe ôm nói với anh Tư Bốn: <br>

- Báo nói, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đưa ra văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm thực hiện một số điều trong Quy định số 102 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Tao có coi, thấy văn bản này hướng dẫn rất là rõ ràng, chi tiết nha.

Chú Tám xe ôm nói với anh Tư Bốn:

- Báo nói, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đưa ra văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm thực hiện một số điều trong Quy định số 102 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Tao có coi, thấy văn bản này hướng dẫn rất là rõ ràng, chi tiết nha.

Anh Tư Bốn đồng tình:

- Con cũng thấy vậy. Chẳng hạn, văn bản quy định rõ việc xử lý đảng viên vi phạm sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu. Chú nhớ hồi đó các cơ quan chức năng cứ lúng túng mãi về việc xử lý kỷ luật nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng hông? Giờ thì rõ ràng rồi, vi phạm ở thời điểm nào cũng phải xem xét, xử lý, không còn chuyện “hạ cánh an toàn”.

Chú Tám cướp lời:

- Còn nữa. Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không “xử lý nội bộ”. Điều này một lần nữa khẳng định đảng viên cũng là công dân, cũng phải chịu xử lý vi phạm theo pháp luật như tất cả mọi người, không có đặc quyền, đặc lợi gì khác.

Anh Tư Bốn băn khoăn:

- Trong Quy định số 102, con thấy nhấn mạnh đến trách nhiệm người đứng đầu. Văn bản hướng dẫn giải thích rõ người đứng đầu là người chịu trách nhiệm cao nhất của tổ chức (cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị) trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Điều này thì rõ rồi, nhưng con chưa rõ trách nhiệm của “người đứng trên đầu”?

Chú Tám cười khà khà:

- Bây khéo lo. Quy định nêu rõ: chứng cứ tới đâu, xử lý tới đó. “Người đứng trên đầu” mà có chứng cứ vi phạm cũng bị xử lý như thường, không có “vùng cấm”. Vụ nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng ra hầu tòa cho thấy quyết tâm làm trong sạch của Đảng đó thôi.     

  Ong mật

Tin xem nhiều