Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm thế nào để khai nhận cha cho con và cải chính họ cha?

09:05, 17/05/2005

Cách đây hơn 10 năm, tôi và bà X. có một đứa con chung. Sau đó chúng tôi chia tay nhau, mỗi người đều có gia đình riêng. Bà X. đã làm giấy khai sinh cho đứa trẻ và lấy họ mẹ, phần cha thì ghi vô danh.
Nay tôi muốn làm thủ tục khai nhận cha cho con và lấy lại họ cha, nhờ LSCB tư vấn giúp cho?
Ông Nguyễn Hân
(Xã Gia Canh, huyện Định Quán)

Cách đây hơn 10 năm, tôi và bà  X. có một đứa con chung. Sau đó chúng tôi chia tay nhau, mỗi người đều có gia đình riêng. Bà X. đã làm giấy khai sinh cho đứa trẻ và lấy họ mẹ, phần cha thì ghi vô danh.

Nay tôi muốn làm thủ tục khai nhận  cha cho con và lấy lại họ cha, nhờ LSCB tư vấn giúp cho?

Ông Nguyễn Hân

(Xã Gia Canh, huyện Định Quán)

Điều  47  của  Nghị  định  83/1998/NĐ-CP  của  Chính  phủ ngày 10-10-1998 quy định:

-UBND cấp xã nơi cư trú của người con công nhận và đăng ký  việc nhận cha, mẹ, con nếu việc nhận cha, mẹ con là tự nguyện và không có tranh chấp.

Nếu có sự đồng thuận của cả ba:  người vợ trước đây, đứa con và ông cũng sẵn sàng công nhận thì sự việc sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Thủ tục: Người xin nhận con phải nộp đơn và xuất trình các giấy tờ sau:

1- Giấy khai sinh của người con

2- Sổ hộ khẩu  của gia đình người con

3- Chứng minh nhân  dân của người làm đơn có yêu cầu

4. Những giấy tờ khác (nếu có) để chứng minh mối quan hệ cha con, mẹ con...

Trong đơn xin nhận con phải có sự đồng ý của người mẹ hiện đang nuôi dưỡng đứa trẻ. Nếu đứa trẻ trên 9 tuổi thì phải có sự đồng ý của nó.

Thẩm quyền giải quyết: Tất cả hồ sơ tôi vừa nói trên cần được gởi đến UBND xã xin chứng thực và sau đó gởi đến Sở Tư pháp tỉnh để  được xem xét.

Sau khi xem xét, UBND xã sẽ ra quyết định công nhận cha cho con (con ngoài giá thú), trên cơ sở quyết định này, Sở Tư pháp sẽ cho cải chính theo họ cha.

Chúc ông thành công.

Luật gia Hồ Văn Lưu

Tin xem nhiều