Báo Đồng Nai điện tử
En

Tìm đâu sân chơi cho trẻ?

10:07, 11/07/2011

Chiều 11-7, 32 học sinh trong tỉnh đã tham gia trại hè rèn luyện kỹ năng sống. Từ những người tổ chức chương trình đến các bậc phụ huynh đều hy vọng sau 10 ngày tham gia trại hè, các em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng ứng phó trong cuộc sống muôn màu. Nhưng xem ra, số học sinh có cơ hội hưởng một mùa hè thực sự ý nghĩa như thế là chưa nhiều...

Chiều 11-7, 32 học sinh trong tỉnh đã tham gia trại hè rèn luyện kỹ năng sống. Từ những người tổ chức chương trình đến các bậc phụ huynh đều hy vọng sau 10 ngày tham gia trại hè, các em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng ứng phó trong cuộc sống muôn màu. Nhưng xem ra, số học sinh có cơ hội hưởng một mùa hè thực sự ý nghĩa như thế là chưa nhiều...
Cùng với thời gian nghỉ hè bị rút ngắn do ngày tựu trường đến sớm, mùa hè đối với nhiều học sinh vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa là khoảng thời gian để các em phụ giúp gia đình. Ở  những gia đình có điều kiện kinh tế khá hơn, thì mùa hè là khoảng thời gian để các em “chạy sô” đi học: học trước chương trình, học thêm ngoại ngữ, tin học, năng khiếu văn nghệ, thể thao… Ngay cả với những em có sự cân bằng giữa việc ôn tập văn hóa và vui chơi trong những ngày hè, thì vấn đề đau đầu đối với nhiều phụ huynh là: tìm đâu những sân chơi phù hợp cho trẻ? Đó là một câu hỏi khó đối với gia đình, nhà trường và xã hội, khi mà nhiều trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng, trường học, nhà thiếu nhi, nhà văn hóa… từ tỉnh đến cơ sở còn khiêm tốn về số lượng và đơn điệu trong hoạt động. Ở những nơi có hoạt động phong phú như Nhà thiếu nhi Đồng Nai thì hè nào cũng luôn trong tình trạng quá tải.
Có một nghịch lý vẫn thường xảy ra trong dịp hè là trong khi trẻ em ở địa bàn dân cư còn thiếu nhiều sân chơi phù hợp, thì một số hội thi, hội diễn, hoạt động diễn ra ở cấp huyện, cấp tỉnh chỉ tập trung vào một nhóm đối tượng chủ yếu (là những em trong đội tuyển, chuyên đi thi). Các hoạt động ở  nơi đó đôi khi được đầu tư với kinh phí lớn nhưng hiệu quả không cao, do không có sức thu hút, không có nhiều trẻ em đến xem và tham gia.
Một vấn đề khiến cán bộ Đoàn cơ sở ở một số địa phương băn khoăn vào mỗi dịp hè là tình trạng chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình khoán trắng cho Đoàn trong việc tổ chức sân chơi mùa hè cho trẻ. Trong khi đó, bên cạnh những địa phương đầu tư kinh phí lớn thì cũng còn những nơi - cả xã chỉ được cấp kinh phí hoạt động hè vỏn vẹn 700 ngàn đồng! Với số tiền khiêm tốn như thế, thử hỏi làm sao có hoạt động đáp ứng nhu cầu đa dạng của các em học sinh?
Dĩ nhiên, trong điều kiện còn không ít khó khăn, vẫn có thể có những sân chơi, những hoạt động hè phù hợp, bổ ích cho trẻ một khi các cấp chính quyền, nhà trường, tổ chức Đoàn-Đội và gia đình có sự quan tâm thực sự đến trẻ. Trong đó, mỗi gia đình có thể bớt chút thời gian tổ chức cho con một chuyến đi chơi; cán bộ Đoàn ở ấp, khu phố tổ chức những sinh hoạt tập thể, thu hút các em tham gia ngay tại địa bàn dân cư; Đoàn cơ sở, nhà trường quan tâm đến tuyên truyền, tổ chức cho các em vui chơi an toàn, lành mạnh, tổ chức ôn tập văn hóa, hay đưa các em đến thăm các gia đình chính sách, tham gia những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng… Qua những hoạt động đó sẽ góp phần giúp cho các em biết sống vì mọi người, biết xử lý tốt hơn những tình huống xảy ra trong cuộc sống và quan trọng là để các em có tâm lý thoải mái khi bước vào một năm học mới với bao khó khăn, thách thức chờ đợi ở phía trước...

Bảo Minh

 

Tin xem nhiều