Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý xe chạy vào giờ cấm: Không khó

11:12, 03/12/2022

Hiện nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Biên Hòa đã cắm biển cấm xe tải trọng lớn lưu thông theo từng thời điểm nhất định. Giải pháp này được các ngành chức năng đưa ra nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế ùn tắc tại các tuyến đường, nhất là vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường, việc vi phạm vẫn còn xảy ra khiến nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu.

Hiện nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Biên Hòa đã cắm biển cấm xe tải trọng lớn lưu thông theo từng thời điểm nhất định. Giải pháp này được các ngành chức năng đưa ra nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế ùn tắc tại các tuyến đường, nhất là vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường, việc vi phạm vẫn còn xảy ra khiến nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu.

Tại các tuyến đường: Huỳnh Văn Nghệ (qua P.Bửu Long), Bùi Hữu Nghĩa (qua các phường: Tân Vạn, Bửu Hòa, Hóa An, Tân Hạnh), Nguyễn Ái Quốc (qua P.Hóa An)…thời gian qua vẫn có không ít xe tải ben, xe đầu kéo di chuyển bất chấp biển cấm. Thậm chí, còn có tình trạng xe ben chở đất, đá với tải trọng lớn chạy thành đoàn gây hư hỏng đường sá, ô nhiễm môi trường và không an toàn cho các phương tiện cùng tham gia lưu thông. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp xe tải còn “tranh thủ” đi trước giờ cấm; càng đến hạn giờ cấm thì càng chạy nhanh. Để không bị “dính” lỗi này, tài xế thường cho xe chạy với tốc độ cao, sẵn sàng vượt phương tiện khác dù đường sá chật chội, đông đúc.

Trước thực trạng được người dân TP.Biên Hòa phản ảnh, từ đầu năm 2022 đến nay, các lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông đã phối hợp, phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp xe ô tô vi phạm chạy vào đường cấm theo giờ, tập trung chủ yếu trên các tuyến đường nối từ khu công nghiệp, bến thủy nội địa, mỏ đá ra các quốc lộ. Điều đáng nói, việc xử lý của lực lượng chức năng dường như chưa đủ sức răn đe. Bởi khi vắng bóng lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông, tại nhiều tuyến đường nội ô, xe tải nặng vẫn chạy vào đường cấm.

Phải khẳng định rằng, xử lý triệt để, buộc tài xế xe tải trọng lớn tuân thủ quy định không lưu thông vào các tuyến đường nội ô đã giới hạn thời gian lưu thông rất cần những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa của lực lượng chức năng. Trong đó, Công an TP.Biên Hòa cần chỉ đạo cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện các trường hợp xe ô tô vi phạm, đảm bảo an toàn cho người đi đường cũng như lập lại trật tự, kỷ cương trong giao thông. Đặc biệt, cơ quan chức năng cần tổ chức lực lượng cắm chốt thường xuyên tại các tuyến đường thường có tình trạng xe tải vi phạm, kiên quyết không để xe tải “lọt” qua các khung giờ cấm.

Ngoài ra, việc tận dụng hệ thống camera giám sát giao thông sẵn có nhằm “phạt nguội” những phương tiện vi phạm cũng rất hiệu quả. Thậm chí, cơ quan chức năng có thể lập tài khoản Zalo để người dân có thể chủ động ghi lại những vi phạm của xe tải lưu thông vào giờ cấm, vượt ẩu, vượt đèn đỏ… Từ đó, cảnh sát giao thông có thể căn cứ vào hình ảnh được cung cấp nhằm xử phạt các phương tiện vi phạm.

Thời điểm cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán sắp tới, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp rất lớn. Do đó, người dân rất mong chờ các cơ quan chức năng quyết liệt và duy trì thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại những tuyến đường có nhiều xe tải chở hàng hóa hoạt động.

Hải Dương

Tin xem nhiều