Báo Đồng Nai điện tử
En

Dịch Covid-19 khiến ngành du lịch Singapore thất thu lớn

08:02, 14/02/2020

Giới chức du lịch Singapore vừa cho biết, lượng khách quốc tế đến tham quan quốc đảo này đã giảm 25-30% so với năm 2019. Con số thống kê trên được đưa ra sau khi Chính phủ nước này ban hành lệnh hạn chế nhập cảnh đối với người mang hộ chiếu Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra.

Giới chức du lịch Singapore vừa cho biết, lượng khách quốc tế đến tham quan quốc đảo này đã giảm 25-30% so với năm 2019. Con số thống kê trên được đưa ra sau khi Chính phủ nước này ban hành lệnh hạn chế nhập cảnh đối với người mang hộ chiếu Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra.

Khách du lịch quốc tế tham quan Công viên Merlion ở Singapore hồi cuối tháng 1-2020. Ảnh: Reuters
Khách du lịch quốc tế tham quan Công viên Merlion ở Singapore hồi cuối tháng 1-2020. Ảnh: Reuters

Cũng như Nhật Bản và Thái Lan, Singapore là một điểm đến nước ngoài phổ biến đối với du khách Trung Quốc.

Năm 2019, ngành du lịch Singapore ghi nhận con số cao kỷ lục với 19,1 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Trung Quốc chiếm 19%, tiếp theo là khách Indonesia với 16% và khách Ấn Độ là 7%. Doanh thu đến từ ngành du lịch Singapore trong năm ngoái ước tính đạt 27,1 tỷ SGD (tương đương 19,5 tỷ USD), tăng 0,5% so với năm 2018 về tăng trưởng chi tiêu của các thị trường lớn, bao gồm cả Trung Quốc.

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, ngành du lịch Singapore, vốn đóng góp khoảng 4% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đang chịu thiệt hại đáng kể, thậm chí hơn cả tác động do dịch viêm đường hô hấp cấp SARS gây ra năm 2003, khi lượng khách du lịch ước tính đến Singapore đã giảm 19% so với năm 2002.

Keith Tan, Giám đốc điều hành Tổng cục Du lịch Singapore nhấn mạnh: “Kể từ khi virus corona chủng mới xuất hiện, Singapore mất trung bình từ 18-20 ngàn lượt khách mỗi ngày và hầu hết là khách du lịch đến từ Trung Quốc”. Tình hình hiện nay “có lẽ tồi tệ hơn” hồi dịch SARS, Giám đốc Keith nói khi đề cập rằng hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng hồi năm 2003 đã khiến 774 người trên toàn cầu thiệt mạng, trong đó có 33 người dân Singapore.

So với SARS, tác động tiêu cực của virus corona chủng mới đến ngành “công nghiệp không khói” của Singapore có thể kéo dài hơn. “Hình ảnh của căn bệnh này sẽ còn xuất hiện nhiều do ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông xã hội trong tâm trí người dân. Vì vậy, một trong những kịch bản mà chúng tôi quan tâm là virus corona chủng mới sẽ còn tác động xấu đến ngành du lịch trong thời gian dài” - ông Keith nhận định.

Cho rằng ngành du lịch sẽ phải đối mặt với hiệu ứng thứ hai của virus corona chủng mới, Giám đốc điều hành Keith nhấn mạnh: “Nếu các công xưởng Trung Quốc đóng cửa hoặc hoạt động hạn chế trong thời gian dài, điều này sẽ tác động đáng kể đến chuỗi cung ứng khu vực và làm chậm tốc độ tăng trưởng GDP”. Kéo theo đó là nhu cầu du lịch của người dân Trung Quốc cũng sụt giảm.

Ông Keith nói thêm rằng, con số ước tính từ 25-30% có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian dịch Covid-19 kéo dài ở Trung Quốc, Singapore và các quốc gia khác. Tính đến nay, Singapore đã ghi nhận 45 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới với 7 bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt.

Theo Nikkei Asian Review

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích