Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhìn lại sự kiện thể thao thế giới 2020: Gồng mình vượt qua Covid-19

03:01, 01/01/2021

Nhìn lại làng thể thao thế giới năm 2020, bao trùm lên tất cả là đại dịch Covid-19 bất ngờ xảy ra, gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều sự kiện và hoạt động thể thao lớn trên thế giới - trong đó có hai sự kiện lớn nhất là Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 và Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu UEFA EURO 2020 đều phải dời đến mùa hè 2021.

Nhìn lại làng thể thao thế giới năm 2020, bao trùm lên tất cả là đại dịch Covid-19 bất ngờ xảy ra, gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều sự kiện và hoạt động thể thao lớn trên thế giới - trong đó có hai sự kiện lớn nhất là Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 và Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu UEFA EURO 2020 đều phải dời đến mùa hè 2021.

Ở thời điểm này đúng 1 năm về trước, sẽ không có bất cứ ai tưởng tượng ra được rằng năm “số đẹp” 2020 lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 như thế. Trong một năm mà có vô số giải đấu thể thao bị hoãn, thậm chí bị hủy bỏ vì Covid 19, làng thể thao thế giới đã phải gồng mình vượt qua với nhiều tổn thất không hề nhỏ. Rất nhiều VĐV phải tập luyện tại nhà, hoặc phải thi đấu trong điều kiện không có khán giả xem trực tiếp, các sân vận động, nhà thi đấu ở nhiều nơi trở thành “vườn không nhà trống”.

Ngoài những quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 từ sớm và khá thành công tiêu biểu như Việt Nam, phần lớn những người hâm mộ toàn cầu chỉ theo dõi các giải thể thao qua truyền hình.

1. Dời Olympic 2020 sang năm 2021

Olympic 2020 và Euro 2020 vốn là hai sự kiện thể thao lớn và được chờ đợi nhất trong năm 2020. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 khiến cho cả hai sự kiện này buộc phải dời lại một năm.

Nước chủ nhà đăng cai Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sau rất nhiều đắn đo, thậm chí bị dư luận lên tiếng phản ứng, cuối cùng ngày 24-3-2020 cũng buộc phải tuyên bố hoãn Olympic Tokyo sang năm 2021. Trong lịch sử 124 năm của giải, Olympic chưa khi nào bị hoãn, mặc dù từng bị hủy vào các năm 1916, 1940, 1944 do chiến tranh thế giới.

Việc hoãn Thế vận hội 1 năm gây thiệt hại lớn về kinh tế cho Nhật Bản (vốn đã chi 15 tỷ USD cho khâu chuẩn bị tổ chức), chi phí phát sinh thêm ước tính khoảng 2,5 tỷ USD. Dân chúng Nhật cũng không còn nhiều hào hứng với sự kiện như trước. Khoảng 11 ngàn VĐV đến từ 206 quốc gia, vùng lãnh thổ dự kiến dự tranh 33 môn thể thao tại Olympic mùa hè lần thứ 32 với lịch trình mới diễn ra trong 17 ngày, từ 23-7 đến 8-8-2021. Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympics sẽ diễn ra trong 13 ngày, từ 24-8 đến 5-9-2021.

Vấn đề ở chỗ, với tình hình dịch bệnh rất dễ bùng phát tại Nhật tính đến đầu năm 2021 này, chưa ai dám chắc Olympic có diễn ra suôn sẻ hay không. Theo thăm dò của Đài truyền hình NHK, 1/3 người dân Nhật Bản được hỏi muốn hủy bỏ luôn Olympic Tokyo! Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga trước thềm năm mới 2021 vẫn tuyên bố đầy quyết tâm rằng chính phủ xứ sở mặt trời mọc sẽ “làm tất cả những gì có thể” để Olympic Tokyo diễn ra năm 2021. Ông Suga hy vọng việc tổ chức được Olympic sẽ là sự kiện tiêu biểu cho thấy “nhân loại đã đánh bại dịch bệnh Covid-19”.

2. Euro 2020 dời sang hè 2021, xác định đủ các đội tuyển tham dự

Ngày 17-3-2020, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) chính thức tuyên bố lùi lại thời gian tổ chức vòng chung kết EURO 2020 sang mùa hè 2021 và chấp nhận những tổn thất nghiêm trọng về mặt kinh tế. Thời gian mới dự kiến diễn ra giải đấu là từ ngày 11-6 tới 11-7-2021, tên gọi giải đấu vẫn là EURO 2020!

Dù UEFA nỗ lực tổ chức VCK EURO 2020 trong năm 2021, các nguồn tin liên quan cho rằng nhiều khả năng giải không thể diễn ra trên khắp lục địa già (12 thành phố) như kế hoạch ban đầu. Dịch bệnh ở châu Âu vẫn ở mức báo động ở nhiều quốc gia hàng đầu như Anh (nơi tổ chức bán kết, chung kết), Italy (nơi tổ chức khai mạc),
hay Đức...

Dẫu sao, năm 2020 cũng khép lại với việc xác định được 4 tấm vé cuối cùng tham dự VCK Euro 2020 thuộc về các đội tuyển quốc gia Scotland, Hungary, Slovakia và Bắc Macedonia sau 4 trận chung kết play-off của vòng loại kết thúc ngày 13-11-2020. Đây là lần đầu tiên Bắc Macedonia đoạt vé vào vòng chung kết EURO trong lịch sử.

3. Các giải bóng đá ở châu Âu bị “tàn phá” nặng nề

Khi dịch Covid-19 ập đến, nhiều giải VĐQG tại châu Âu phải hoãn lại trong vài tháng rồi mới tiếp tục trong bối cảnh áp dụng ngặt nghèo các biện pháp phòng, chống Covid-19, cụ thể là thi đấu trên các sân vận động không khán giả.

Một số giải VĐQG như Hà Lan, Pháp, Bỉ... tuyên bố kết thúc mùa giải trước thời hạn, chọn đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng lên ngôi vô địch. Cũng may là các giải đấu khác như Premier League (Ngoại hạng Anh), La Liga (Tây Ban Nha), Bundesliga (Đức), Serie A (Italy)... được quyết tâm tổ chức lại để tìm ra nhà vô địch, cho dù các đội đăng quang trong cảnh đìu hiu không khán giả.

Đặc biệt, hai giải đấu cấp châu lục UEFA Champions League, Europa League... cũng hoàn thành giai đoạn cuối trong thời gian gấp gáp một cách “ú tim” ngoạn mục.

4. Đội bóng của năm: Bayern Munich

Nếu có một CLB nào xứng đáng được tôn vinh nhất trong năm đại dịch 2020 vừa qua thì đó chính là Bayern Munich. Trong một mùa bóng biến động chưa từng có, nhà vô địch Đức đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối với cú “ăn 5” với những danh hiệu gồm: Siêu cúp Đức, Siêu cúp châu Âu, Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Champions League - nơi họ gây chấn động với chiến thắng “hủy diệt” Barcelona với tỷ số 8-2 và sau đó thắng Paris SG 1-0 trong trận chung kết ở Lisbon. Bayern Munich trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử Champions League toàn thắng tất cả các trận trong một mùa giải.

Danh hiệu tiếp theo của Robert Lewandowski và đồng đội là giải FIFA Club World Cup diễn ra trên đất Qatar từ ngày 1 đến 11-2-2021. Hiện CLB này đang đứng đầu bảng xếp hạng Bundesliga sau 13 vòng đấu với 30 điểm. Bayern sẽ có trận thi đấu đầu tiên trong năm 2021 gặp Mainz ngày 4-1 tới.

5. Liverpool vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi

CLB Liverpool sau 3 thập niên khao khát danh hiệu vô địch Premier League đã toại nguyện khi đăng quang chức vô địch mùa giải 2019/20 vào ngày 23-7-2020 tại sân nhà Anfield. Lữ đoàn Đỏ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh một cách rất xuất sắc khi giành 99 điểm, nhiều hơn đội xếp nhì chung cuộc là Manchester City tới 18 điểm. Hành trình tiến đến chức vô địch của đội trưởng Jordan Henderson và đồng đội mạnh như vũ bão và chỉ tạm dừng lại khi Premier League có thời gian tạm hoãn vì Covid-19. Khi tái đấu, Liverpool vẫn tiến về phía trước và đăng quang sớm trước 7 vòng đấu.

Nhờ thành tích này, HLV Jurgen Klopp của Liverpool bất ngờ được trao giải FIFA The Best “Huấn luyện viên xuất sắc nhất trong năm” lần thứ hai liên tiếp. Trên tờ Express ngày 30-12-2020, Klopp tự hào nói về đội Liverpool mà ông dẫn dắt từ năm 2015 đến nay: “Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá rất siêu... Đội bóng sẵn sàng cho các trận đấu và nếu không đạt được kết quả như mong muốn thì đó cũng không phải là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời”.

Kết thúc năm 2020, Liverpool vẫn thể hiện phong độ tốt khi dẫn đầu Giải ngoại hạng Anh với 33 điểm sau 16 vòng đấu (chỉ thua duy nhất 1 trận). Trận đấu đầu tiên của họ trong năm mới 2021 là gặp Southampton ngày 1-5 tới.

6. Quần vợt: Novak Djokovic đi vào lịch sử

Bất chấp rất nhiều giải đấu quần vợt bị hủy bỏ, trong đó có Wimbledon, năm 2020 vẫn là năm thành công nổi bật của tay vợt người Serbia Novak Djokovic khi anh giành 4 danh hiệu ATP là Australia Open, Dubai Tennis Championships, Cincinnati Masters và Rome Masters. Djokovic cũng vô địch ATP Cup trong màu áo đội tuyển Serbia. Nhờ thành tích này, Djokovic giữ vị trí số 1 thế giới năm 2020 trên bảng điểm ATP, cân bằng kỷ lục với huyền thoại Pete Sampras với 6 năm giành vị trí số 1. Djokovic cũng là tay vợt thứ hai trong lịch sử đạt 300 tuần lễ No.1 ATP. Nếu duy trì vị trí đến ngày 8-3-2021, Djokovic sẽ vượt hơn Roger Ferderer và trở thành người có nhiều tuần lễ No.1 ATP nhất lịch sử. “Hiện tại tôi đang ở một vị trí tốt. Hy vọng rằng tôi có thể giữ sức khỏe và tiếp tục thi đấu tốt” - Djokovic nói.

Djokovic chỉ thua duy nhất 1 trận chung kết mà anh lọt vào trong năm 2020 là giải quần vợt Roland Garros trước “vua đất nện” Rafael Nadal. Cũng nhờ tiếp tục thống trị Roland Garros,  tay vợt Tây Ban Nha cân bằng kỷ lục giành 20 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp của Roger Ferderer. Tay vợt Thụy Sĩ được nhiều người yêu thích bậc nhất lịch sử quần vợt đã trải qua một năm 2020 nhiều mệt mỏi khi vật lộn với chấn thương. Ferderer cũng tuyên bố không tham dự Australia Open 2021 diễn ra từ ngày 8 đến 21-2 tới tại Melbourne.

Quần vợt thế giới đang có nhiều tài năng trẻ đang lên, đáng chú ý nhất là sự kiện Dominic Thiem vô địch US Open 2020, qua đó có trong tay danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Điều này giúp anh tự tin hơn trong tham vọng “soán ngôi” nhóm “Big 3” Ferderer - Nadal - Djokovic trong năm 2021.

7. Đua xe F1: Lewis Hamilton phá kỷ lục của Michael Schumacher

Tay đua người Anh Lewis Hamilton đã và đang vươn lên trở thành tay đua F1 vĩ đại nhất trong lịch sử môn thể thao tốc độ này. Năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên F1 chỉ tổ chức 17 chặng đua, trong đó có những đường đua tổ chức liên tiếp hai chặng. Và Lewis Hamilton về nhất ở... 11 chặng, chiếm kỷ lục về số lần thắng chặng đua nhiều nhất lịch sử (95 lần, vượt hơn huyền thoại Michael Schumacher có 91 lần thắng chặng). Tay đua 35 tuổi cũng kết thúc mùa giải ở vị trí số 1, cân bằng kỷ lục 7 lần vô địch năm của huyền thoại Michael Schumacher. Anh hiện là tay đua F1 có số lần giành pole nhiều nhất (98 lần) lẫn số lần ở trên podium (bục nhận giải) nhiều nhất (165 lần).

Lewis Hamilton được BBC trao giải VĐV tiêu biểu năm 2020 và vinh dự hơn, anh được phong tước Hiệp sĩ để được gọi là “Sir Lewis” (theo trang tin F1 ngày 31-12-2020). Stefano Domenicali, Giám đốc điều hành F1 thốt lên: “Lewis là một người khổng lồ thực sự trong môn thể thao của chúng tôi và ảnh hưởng của anh ấy là rất lớn cả trong và ngoài chiếc xe đua. Những gì anh ấy đã đạt được là một hiện tượng và sẽ còn nhiều hơn thế nữa”. Tay đua của đội Mercedes sẽ bắt đầu mùa giải mới từ chặng Australian Grand Prix ngày 21-3 tới.

8. Vĩnh biệt Diego Maradona, Kobe Bryant

Nếu như đầu năm 2020, làng thể thao thế giới bàng hoàng rúng động và đầy thương tiếc trước khi hay tin huyền thoại bóng rổ 41 tuổi Kobe Bryant bất ngờ thiệt mạng cùng cô con gái Gianna (13 tuổi) vì tai nạn trực thăng vào ngày 26-1 thì đến cuối năm, người hâm mộ túc cầu lại đón nhận hung tin huyền thoại bóng đá người Argentina Diego Maradona qua đời ngày 25-11, thọ 60 tuổi.

Sự ra đi của các huyền thoại thể thao có cống hiến lớn trong sự nghiệp và sức hút lớn đối với công chúng toàn cầu này trở thành một trong những sự kiện thể thao thế giới chấn động của năm qua. Kobe Bryant (sinh năm 1978) là một trong những vận động viên bóng rổ vĩ đại nhất lịch sử với sự nghiệp 20 năm chơi cho Los Angeles Lakers tại giải NBA và 18 lần vào đội tuyển All-Star của Mỹ. Còn “cậu bé vàng” Diego Maradona qua đời do bị suy tim cấp. Đất nước Argentina tổ chức quốc tang, CLB Napoli (Italy) đổi tên sân San Paolo thành Diego Maradona... là các nghĩa cử tưởng nhớ, tri ân dành cho huyền thoại bóng đá vô địch World Cup Mexico 1986.

Hoàng Long

Tin xem nhiều