Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuẩn bị hành trang cho trẻ vào lớp 1

10:06, 25/06/2021

Trong thời điểm đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc chuẩn bị cho trẻ có một hành trang tốt nhất để bước vào lớp 1 là một vấn đề hết sức khó khăn với không ít phụ huynh.

Trong thời điểm đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc chuẩn bị cho trẻ có một hành trang tốt nhất để bước vào lớp 1 là một vấn đề hết sức khó khăn với không ít phụ huynh.

Học sinh Trường tiểu học Phan Đình Phùng tan học buổi sáng phải về nhà vào buổi chiều do không thể học 2 buổi/ngày. Ảnh: Công Nghĩa
Học sinh Trường tiểu học Phan Đình Phùng tan học buổi sáng phải về nhà vào buổi chiều do không thể học 2 buổi/ngày. Ảnh: Công Nghĩa

* Giúp trẻ làm quen với đọc, viết

Cho trẻ làm quen với đọc, viết không có nghĩa là dạy trước chương trình lớp 1. Chỉ cho trẻ việc làm quen với chữ cái và Toán. Ở đây là giúp trẻ biết gọi tên, tô và tập viết các chữ cái, chữ số, cách đọc một số từ, những câu đơn giản. Đối với việc học viết, trẻ chỉ cần nhận biết các nét cơ bản, cách viết các nét tạo thành chữ viết hay các số. Với lứa tuổi này, tay trẻ còn yếu, sự tập trung chưa cao, do đó không nên cho các em ngồi viết quá lâu sẽ dễ dẫn đến việc trẻ chán nản, uể oải, thậm chí sợ học. Song song đó, cũng cần quan tâm để hình thành cho trẻ kỹ năng nghe và nói, chú ý tư thế ngồi, cách cầm bút…

* Chọn trường và cho trẻ làm quen với ngôi trường mới

Một trường tiểu học có chất lượng sẽ giúp gia đình yên tâm hơn trong suốt quá trình học tập của trẻ. Một cơ sở vật chất với sân chơi, sân tập thể dục, phòng học, phòng chức năng đầy đủ tạo thuận lợi giáo dục toàn diện cho con trẻ. Giáo viên có trình độ, tay nghề, kinh nghiệm, thân thiện, tận tâm là điều kiện tiên quyết giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất. Nguyên lý giáo dục đã khẳng định: thầy giỏi sẽ đào tạo trò giỏi. Bên cạnh đó, môi trường học tập tích cực cũng không kém phần quan trọng trong việc lựa chọn trường lớp.

Cha mẹ hãy nói với con về ngôi trường sẽ học để trẻ thích nghi với môi trường mới, hào hứng, thích thú đi học. Dẫn trẻ đến trường vài lần để các em làm quen dần với ngôi trường. Chỉ cho trẻ biết về khu phòng học, sân tập, sân trường, khu vệ sinh. Cứ thế con trẻ sẽ bớt lạ lẫm hơn với môi trường học tập mới của mình.

* Chuẩn bị tâm lý cho trẻ

Vào lớp 1 là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời trẻ. Có thể nói đây là bước chuyển tiếp vô cùng quan trọng đối với trẻ. Trẻ chuyển từ môi trường vui chơi sang môi trường học tập là chủ yếu. Việc chuẩn bị tâm lý cho trẻ sẽ hết sức cần thiết nếu không muốn nói là điều kiện quyết định. Cần chuẩn bị cho trẻ về các mặt thể chất, trí tuệ, tình cảm - xã hội, ngôn ngữ, các kỹ năng học tập… 

Có sức khỏe, thể lực tốt giúp con trẻ đảm bảo các hoạt động học tập. Phụ huynh nên chú ý cho con ăn uống đủ chất, giữ gìn vệ sinh cá nhân, cho trẻ tập luyện một môn thể thao mà bé thích, ăn ngủ đúng giờ giấc để thích nghi với thời gian sinh hoạt ở trường. Việc giáo dục cho trẻ cách ứng xử với bạn bè, người lớn, biết thưa gửi, ý thức thực hiện nội quy trường lớp, sự tự tin, tự lực trong học tập và vui chơi là hết sức cần thiết. Cuối cùng là giúp trẻ thành thục kỹ năng tự phục vụ bản thân như vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, sắp xếp tập vở, đồ dùng học tập…

Đào Khởi


 

Tin xem nhiều