Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ công tác ''đặc biệt'' ở cơ sở

10:09, 03/09/2021

Ngày 16-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ra quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) sau khi nơi đây trở thành vùng dịch lớn nhất của toàn huyện.

Ngày 16-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ra quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) sau khi nơi đây trở thành vùng dịch lớn nhất của toàn huyện. Gần 50 ngày từ khi nằm trong vùng phong tỏa, cuộc sống của người dân, công nhân lao động phụ thuộc vào các tổ phân phối hàng hóa với nguồn hỗ trợ từ Nhà nước và các mạnh thường quân.

1. Các tình nguyện viên Tổ Điều tiết hàng hóa xã Thạnh Phú tham gia nhận hàng hóa đưa vào kho tập kết ở Trung tâm Văn hóa - học tập cộng đồng của xã Thạnh Phú
1. Các tình nguyện viên Tổ Điều tiết hàng hóa xã Thạnh Phú tham gia nhận hàng hóa đưa vào kho tập kết ở Trung tâm Văn hóa - học tập cộng đồng của xã Thạnh Phú

Với phương châm “không để bất kỳ người nghèo, người khó khăn nào không được hỗ trợ, chăm lo”, chính quyền xã Thạnh Phú đã thành lập Tổ Điều tiết hàng hóa, nòng cốt là tình nguyện viên, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã. Trung tâm Văn hóa - học tập cộng đồng của xã trở thành nơi tập kết và phân phối hàng hóa cho hơn 5 ngàn hộ dân với hơn 41 ngàn nhân khẩu.

2. Sau khi hàng hóa được đưa về, thành viên Tổ Điều tiết hàng hóa chia thành từng phần nhỏ để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động mất việc làm, người thuê trọ… trong vùng phong tỏa
2. Sau khi hàng hóa được đưa về, thành viên Tổ Điều tiết hàng hóa chia thành từng phần nhỏ để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động mất việc làm, người thuê trọ… trong vùng phong tỏa

Từ khi hoạt động đến nay, các thành viên của Tổ Điều tiết hàng hóa gác lại công việc, tạm xa gia đình riêng để cùng gánh vác chung trách nhiệm chăm lo cho người dân vượt qua đại dịch Covid -19. Không kể thứ bảy, chủ nhật, hơn 40 thành viên đã tổ chức phân loại hàng hóa, phân chia lương thực rồi chất lên xe tải đi phân phối cho người dân cần giúp đỡ với quyết tâm phải đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm một cách đồng đều, không để ai bị đói, thiếu thốn vật dụng cần thiết...

3. Ngoài nguồn hàng hóa từ Nhà nước hoặc do các đoàn thể vận động còn có nguồn hàng từ các mạnh thường quân trực tiếp đưa đến hỗ trợ với mong muốn san sẻ bớt khó khăn cho người dân trong vùng phong tỏa.
3. Ngoài nguồn hàng hóa từ Nhà nước hoặc do các đoàn thể vận động còn có nguồn hàng từ các mạnh thường quân trực tiếp đưa đến hỗ trợ với mong muốn san sẻ bớt khó khăn cho người dân trong vùng phong tỏa.
4. Thành viên tham gia Tổ Điều tiết hàng hóa xã Thạnh Phú gồm đội viên, hội viên của các hội, đoàn thể và có cả người dân trong vùng dịch. Trong ảnh: Ông Trần Hoàng Bình (ngụ ấp 5, xã Thạnh Phú) tham gia phân loại hàng hóa cùng Tổ Điều tiết hàng hóa đã hơn 30 ngày nay
4. Thành viên tham gia Tổ Điều tiết hàng hóa xã Thạnh Phú gồm đội viên, hội viên của các hội, đoàn thể và có cả người dân trong vùng dịch. Trong ảnh: Ông Trần Hoàng Bình (ngụ ấp 5, xã Thạnh Phú) tham gia phân loại hàng hóa cùng Tổ Điều tiết hàng hóa đã hơn 30 ngày nay
5. Mỗi tình nguyện viên được cấp thẻ xác nhận tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với thông tin cụ thể để dễ dàng cho việc quản lý, sắp xếp công việc
5. Mỗi tình nguyện viên được cấp thẻ xác nhận tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với thông tin cụ thể để dễ dàng cho việc quản lý, sắp xếp công việc
6. Hàng hóa sau khi phân loại được thành viên trong tổ lên danh sách đối tượng được nhận tại từng khu vực phong tỏa cụ thể, đảm bảo không bỏ sót một ai
6. Hàng hóa sau khi phân loại được thành viên trong tổ lên danh sách đối tượng được nhận tại từng khu vực phong tỏa cụ thể, đảm bảo không bỏ sót một ai
7. Tổ Điều tiết hàng hóa xã Thạnh Phú chia thành 3 đội, mỗi đội từ 4-5 người đi trao nhu yếu phẩm cho công nhân tại các phòng trọ, nhà dân khu vực phong tỏa
7. Tổ Điều tiết hàng hóa xã Thạnh Phú chia thành 3 đội, mỗi đội từ 4-5 người đi trao nhu yếu phẩm cho công nhân tại các phòng trọ, nhà dân khu vực phong tỏa
8. Đi vào tâm dịch với nhiều ca nhiễm Covid-19, để không bị lây nhiễm, mỗi cá nhân khi đưa hàng đến nhà dân, nhất là các phòng trọ được trang bị đồ bảo hộ, mọi sự giao tiếp giữa người trao và nhận hàng đều thông qua ký hiệu
8. Đi vào tâm dịch với nhiều ca nhiễm Covid-19, để không bị lây nhiễm, mỗi cá nhân khi đưa hàng đến nhà dân, nhất là các phòng trọ được trang bị đồ bảo hộ, mọi sự giao tiếp giữa người trao và nhận hàng đều thông qua ký hiệu
9. Trung bình mỗi ngày có khoảng 3 ngàn phần quà được trao đến người dân. Mỗi thành viên Tổ Điều tiết hàng hóa xã Thạnh Phú làm việc từ sáng đến chiều tối
9. Trung bình mỗi ngày có khoảng 3 ngàn phần quà được trao đến người dân. Mỗi thành viên Tổ Điều tiết hàng hóa xã Thạnh Phú làm việc từ sáng đến chiều tối
10. Hiện nay, trên phạm vi xã Thạnh Phú có 778 khu, nhà trọ với hơn 26 ngàn công nhân lao động. Đến thời điểm này công tác tiếp nhận và phân phát lương thực, thực phẩm cho bà con đảm bảo nhịp nhàng...
10. Hiện nay, trên phạm vi xã Thạnh Phú có 778 khu, nhà trọ với hơn 26 ngàn công nhân lao động. Đến thời điểm này công tác tiếp nhận và phân phát lương thực, thực phẩm cho bà con đảm bảo nhịp nhàng...

Thanh Hải

Tin xem nhiều