Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày đến trường đặc biệt

09:02, 19/02/2022

Sau hơn 1 học kỳ của năm học 2021-2022 phải nghỉ học hoặc học online để phòng dịch Covid-19, ngày 14-2, trẻ em, học sinh các khối lớp từ mầm non đến THPT trên địa bàn toàn tỉnh được quay trở lại trường học trực tiếp.

Sau hơn 1 học kỳ của năm học 2021-2022 phải nghỉ học hoặc học online để phòng dịch Covid-19, ngày 14-2, trẻ em, học sinh các khối lớp từ mầm non đến THPT trên địa bàn toàn tỉnh được quay trở lại trường học trực tiếp. Ngoài một số khối lớp đã được đến trường theo kế hoạch thí điểm của tỉnh trước đó, thì ngày 14-2 là ngày đến trường đặc biệt với học sinh khối mầm non và tiểu học.

Giáo viên đón và mang giúp cặp sách cho học sinh lớp 1 Trường TH-THCS-THPT song ngữ Á Châu (TP.Biên Hòa) trong ngày đầu tiên được đến trường
Giáo viên đón và mang giúp cặp sách cho học sinh lớp 1 Trường TH-THCS-THPT song ngữ Á Châu (TP.Biên Hòa) trong ngày đầu tiên được đến trường

Nhiều phụ huynh rất phấn khởi nhưng cũng hồi hộp, lo lắng khi con đi học trở lại trong tình hình dịch bệnh tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn chưa chấm dứt. Do đó, vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm nhất là công tác chuẩn bị để đảm bảo phòng dịch khi học sinh quay lại trường.

Riêng đối với nhà trường, để đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh, các trường cũng đã bố trí đội ngũ giáo viên tổ chức test Covid-19 cho học sinh, hướng dẫn các em thực hiện các biện pháp để đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định…

Một số hình ảnh Ngày đến trường đặc biệt với học sinh khối mầm non và tiểu học.

Đón học sinh trở lại trường tại Trường mẫu giáo Họa Mi, P.Xuân Bình (TP.Long Khánh)
Đón học sinh trở lại trường tại Trường mẫu giáo Họa Mi, P.Xuân Bình (TP.Long Khánh)
Để chuẩn bị cho ngày đầu học sinh đến trường sau hơn 1 học kỳ phải học online vì dịch Covid-19, Trường tiểu học Lê Văn Tám (TP.Biên Hòa) đã tổ chức test SARS-CoV-2 cho học sinh trước khi trở lại trường
Để chuẩn bị cho ngày đầu học sinh đến trường sau hơn 1 học kỳ phải học online vì dịch Covid-19, Trường tiểu học Lê Văn Tám (TP.Biên Hòa) đã tổ chức test SARS-CoV-2 cho học sinh trước khi trở lại trường
Tại cổng Trường tiểu học Lê Văn Tám, nhà trường đã bố trí giáo viên, hướng dẫn các em thực hiện khử khuẩn, đo thân nhiệt bằng máy tự động
Tại cổng Trường tiểu học Lê Văn Tám, nhà trường đã bố trí giáo viên, hướng dẫn các em thực hiện khử khuẩn, đo thân nhiệt bằng máy tự động
Lần đầu đến trường nên cháu Lâm Bảo Ngọc, học sinh Trường mầm non Hướng Dương (TP.Biên Hòa) được mẹ chuẩn bị chu đáo, dặn dò rất kỹ
Lần đầu đến trường nên cháu Lâm Bảo Ngọc, học sinh Trường mầm non Hướng Dương (TP.Biên Hòa) được mẹ chuẩn bị chu đáo, dặn dò rất kỹ
Tâm lý chung của phụ huynh (nhất là những phụ huynh có con lần đầu đi học ở khối mầm non) vừa phấn khởi nhưng cũng vừa lo lắng nên đã chuẩn bị rất kỹ đồ dùng cho con
Tâm lý chung của phụ huynh (nhất là những phụ huynh có con lần đầu đi học ở khối mầm non) vừa phấn khởi nhưng cũng vừa lo lắng nên đã chuẩn bị rất kỹ đồ dùng cho con
Rất nhiều phụ huynh đã cẩn thận mang theo cả chai khử khuẩn cho con mình khi đến trường để phòng, chống dịch. Trong ảnh: Một phụ huynh khử khuẩn cho con trước khi vào lớp ở Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức (TP.Biên Hòa)
Rất nhiều phụ huynh đã cẩn thận mang theo cả chai khử khuẩn cho con mình khi đến trường để phòng, chống dịch. Trong ảnh: Một phụ huynh khử khuẩn cho con trước khi vào lớp ở Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức (TP.Biên Hòa)
Các em học sinh Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân (TP.Biên Hòa) tỏ ra hứng khởi trong ngày đầu tiên được đến trường
Các em học sinh Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân (TP.Biên Hòa) tỏ ra hứng khởi trong ngày đầu tiên được đến trường
Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai (TP.Biên Hòa) trong buổi sinh hoạt lớp ngày đầu tiên trở lại học trực tiếp
Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai (TP.Biên Hòa) trong buổi sinh hoạt lớp ngày đầu tiên trở lại học trực tiếp

Trần Danh

Tin xem nhiều