Báo Đồng Nai điện tử
En

Tranh tài nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

07:09, 23/09/2022

Từ đầu tháng 9 đến nay, lực lượng chữa cháy tại chỗ của các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương trên toàn tỉnh và Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã sôi nổi tranh tài tại hội thi kiểm tra nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Từ đầu tháng 9 đến nay, lực lượng chữa cháy tại chỗ của các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương trên toàn tỉnh và Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã sôi nổi tranh tài tại hội thi kiểm tra nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

 Các đội thi đến từ UBND phường, xã, cơ quan nhà nước trên địa bàn TP.Long Khánh thực hiện nội dung thi “Đội hình tổng hợp 300m chữa cháy, cứu người, cứu tài sản”
Các đội thi đến từ UBND phường, xã, cơ quan nhà nước trên địa bàn TP.Long Khánh thực hiện nội dung thi “Đội hình tổng hợp 300m chữa cháy, cứu người, cứu tài sản”

Hội thi được ban chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ cấp huyện tổ chức chia làm 2 nội dung gồm: Đội hình tổng hợp 300m chữa cháy, cứu người, cứu tài sản (dành cho các đơn vị hành chính sự nghiệp) và Đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B ra nước đầu lăng (dành cho các cơ sở kinh doanh, công ty, xí nghiệp…).

Riêng tại TP.Long Khánh, trong sáng 14-9 đã có 81 đội thi với hơn 600 đội viên đến từ các phường, xã, cơ quan hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại... trên địa bàn thành phố tham dự.

Vượt qua cọc lửa - một trong những phần thi đòi hỏi bản lĩnh, sự nhanh nhẹn của lực lượng PCCC tại chỗ
Vượt qua cọc lửa - một trong những phần thi đòi hỏi bản lĩnh, sự nhanh nhẹn của lực lượng PCCC tại chỗ

Các đội thi có thành tích cao nhất của các địa phương và Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai sẽ tiếp tục tham gia tranh tài tại vòng chung kết do Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh tổ chức vào đầu tháng 10 sắp tới.

Đây là những nội dung thi tập hợp các động tác, tư thế, thao tác quen thuộc, sát thực với việc chữa cháy, cứu người của lực lượng PCCC tại chỗ. Thông qua các hội thi, ban chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ các địa phương có thể củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tại cơ sở mạnh về tổ chức, vững về nghiệp vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thi diễn ra tại TP.Long Khánh.

Mồ hôi đẫm trên gương mặt các đội viên sau khi kết thúc phần thi đầy căng thẳng
Mồ hôi đẫm trên gương mặt các đội viên sau khi kết thúc phần thi đầy căng thẳng

 

Dùng bình chữa cháy xách tay dập tắt khay xăng đang cháy - một trong những kỹ năng cơ bản, quen thuộc khi xử lý các đám cháy vừa phát sinh
Dùng bình chữa cháy xách tay dập tắt khay xăng đang cháy - một trong những kỹ năng cơ bản, quen thuộc khi xử lý các đám cháy vừa phát sinh

 

Các đội thi thuộc doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện nội dung thi “Đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B ra nước đầu lăng”
Các đội thi thuộc doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện nội dung thi “Đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B ra nước đầu lăng”

 

Nội dung “Đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B ra nước đầu lăng” đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả các khâu từ vận hành máy bơm đến rải vòi...
Nội dung “Đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B ra nước đầu lăng” đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả các khâu từ vận hành máy bơm đến rải vòi...

 

7. Từ 1 đường ống nước nối vào máy bơm, đội viên PCCC sẽ lắp với ngàm “3 chạc” để chia thành 2 đường ống ra nước. Việc này giúp đa dạng hướng khống chế đám cháy trong điều kiện thực tế
7. Từ 1 đường ống nước nối vào máy bơm, đội viên PCCC sẽ lắp với ngàm “3 chạc” để chia thành 2 đường ống ra nước. Việc này giúp đa dạng hướng khống chế đám cháy trong điều kiện thực tế

 

Những người giữ 2 lăng B là vị trí gần nhất với ngọn lửa và cũng là người “gồng sức” trước áp lực nước, điều khiển vòi đúng hướng
Những người giữ 2 lăng B là vị trí gần nhất với ngọn lửa và cũng là người “gồng sức” trước áp lực nước, điều khiển vòi đúng hướng

Đăng Tùng - Ảnh: Vũ Tiến Chương

Tin xem nhiều