Báo Đồng Nai điện tử
En

Điểm hẹn lý tưởng của giới trẻ

08:01, 01/01/2013

Với giới trẻ ở TP.Hồ Chí Minh, một trong những địa điểm được chọn lựa trong các dịp nghỉ lễ là số 4 Phạm Ngọc Thạch.

Với giới trẻ ở TP.Hồ Chí Minh, một trong những địa điểm được chọn lựa trong các dịp nghỉ lễ là số 4 Phạm Ngọc Thạch.

Từ những năm 1960, địa điểm số 4 Phạm Ngọc Thạch vốn là trung tâm đấu tranh chính trị của thanh niên, sinh viên, học sinh do Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định trực tiếp lãnh đạo. Ngay sau ngày đất nước thống nhất, địa chỉ này hàng tuần thu hút hơn 3 ngàn thanh niên đến tham gia các hoạt động phong trào.

* Bề dày truyền thống

37 năm qua, địa chỉ này được biết đến với tên gọi Nhà Văn hóa Thanh Niên thu hút hàng triệu lượt bạn trẻ đến với nhiều hoạt động lớn, như: liên hoan hữu nghị và đoàn kết thanh niên Liên Xô lần thứ V, kỷ niệm 30 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, lễ hội mừng thành phố 300 năm, mừng thành phố vào năm 2000, kỷ niệm 25 năm Ngày giải phóng miền Nam, Chào SEA Games 22, Các đợt hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng, sinh nhật Bác, Quốc khánh 2-9, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4, ngày thành lập Đoàn, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam… các hoạt động phong trào, như: liên hoan thanh niên tiên tiến, tuyên dương công dân trẻ, ra quân chiến dịch Mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, tiếp sức mùa thi… được tổ chức quy mô lớn.

Nhà văn hóa Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh là nơi thường xuyên có nhiều hoạt động thu hút thanh niên.
Nhà văn hóa Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh là nơi thường xuyên có nhiều hoạt động thu hút thanh niên.

Từ Nhà Văn hóa Thanh Niên, nhiều nhóm ca khúc chính trị được thành lập và trở thành hạt nhân trong phong trào văn nghệ của thành phố. Nơi đây, giới trẻ có cơ hội sáng tạo nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị thu hút hàng triệu thanh niên tham gia. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi, nhiều nhà khoa học trẻ cũng thành danh nhờ sân chơi này. Nhiều ấn phẩm, chương trình nghệ thuật, sáng tác thơ ca, nhạc họa cũng lan tỏa từ điểm hẹn giới trẻ này.

* Thỏa ước mơ tuổi trẻ

Khó mà có thể kể hết các cuộc lưu diễn, các sân chơi tư vấn nghề nghiệp, học tập, các sự kiện, các hội thi, tọa đàm, hội thảo, báo cáo chuyên đề, diễn đàn, sân chơi lịch sử… được tổ chức từ đây.

Trong tương lai, Nhà Văn hóa Thanh Niên sẽ có quy mô 34 tầng (ba tầng hầm) gồm các khối hành chính, thể dục - thể thao, giáo dục, nghệ thuật giải trí, triển lãm kết hợp với quảng trường, sân sinh hoạt ngoài trời. Trong tổng số hơn 67 ngàn m² diện tích sàn, sẽ có gần 22 ngàn m2 dành cho công năng hoạt động của nhà văn hóa, phần diện tích còn lại sẽ là cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ giải trí, rạp chiếu phim... nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập, vui chơi giải trí cho thanh niên.

Nhiều thế hệ sinh viên từng học ở TP.Hồ Chí Minh xem Nhà Văn hóa Thanh Niên là điểm hẹn học tập: từ ngoại ngữ đến năng khiếu, các lớp nghiệp vụ cán bộ Đoàn - Hội - Đội đến các lớp kỹ năng, thư pháp, viết chữ đẹp, nhóm nhạc, diễn viên, bóng rổ, làm MC…

Có thể nói, Nhà Văn hóa Thanh Niên là nơi đã góp phần tích cực cho các bạn trẻ thỏa ước mơ khám phá cái mới, cái đẹp, thỏa khát khao rèn luyện, cống hiến cho dù bạn đang còn trẻ hay đã qua tuổi thanh xuân, thì ký ức về môi trường rèn luyện thực tiễn vẫn in đậm dấu ấn một thời tuổi trẻ.

Thanh Hòa

 

 

 

 

Tin xem nhiều