Báo Đồng Nai điện tử
En

Mộc mỹ nghệ: Tiếc cho làng nghề xã Bình Minh

11:09, 23/09/2011

Thời gian gần đây, nhiều lĩnh vực xuất khẩu giảm mạnh, nhưng làng mộc mỹ nghệ xuất khẩu ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom vẫn có nhiều khách hàng tìm đến. Nhưng những cơ sở sản xuất trên địa bàn này lại không thể ký hợp đồng đặt hàng xuất khẩu…

Công nhân đang sản xuất hàng mỹ nghệ ở cơ sở Thành Nhân.  Ảnh: V.Nam
Công nhân đang sản xuất hàng mỹ nghệ ở cơ sở Thành Nhân. Ảnh: V.Nam

Thời gian gần đây, nhiều lĩnh vực xuất khẩu giảm mạnh, nhưng làng mộc mỹ nghệ xuất khẩu ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom vẫn có nhiều khách hàng tìm đến. Nhưng những cơ sở sản xuất trên địa bàn này lại không thể ký hợp đồng đặt hàng xuất khẩu…

 

Theo các nhà sản xuất hàng gỗ mỹ nghệ xã Bình Minh, lượng khách tìm đến đặt hàng năm nay vẫn nhiều. Xuất phát từ thông tin về sản phẩm đồ chơi trẻ em của Trung Quốc nhập vào các nước: Đức, Pháp, Mỹ, Anh có chứa những chất không đảm bảo sức khỏe, nên các nhà kinh doanh đã chuyển sang tìm nguồn hàng ở những nước khác, trong đó có Việt Nam.

Anh Nguyễn Thành Nhân, chủ cơ sở mỹ nghệ gỗ Thành Nhân, một cơ sở quy mô nhất tại Bình Minh cho biết, ngoài số khách quen thuộc thì vừa qua có thêm khách hàng mới từ Trung Đông đến đặt hàng với số lượng rất lớn. Lượng hàng họ đặt làm không chỉ tiêu thụ ở khu vực này, mà còn xuất khẩu sang nhiều nước châu Âu khác. Số hàng các vị khách Trung Đông đặt cơ sở Thành Nhân làm, phải xuất xưởng 2 container sản phẩm nên đã vượt quá sức sản xuất. Mọi năm, cơ sở Thành Nhân xuất được 1 container 40 feet (loại container lớn), nhưng năm nay doanh nghiệp không dám nhận đơn đặt hàng xuất khẩu mà chỉ làm hàng bán loanh quanh trong nước. Doanh số của cơ sở đã giảm gần 80% so với năm ngoái. Nhìn những lượt khách đến rồi bỏ đi, chủ cơ sở Thành Nhân cũng như nhiều nhà sản xuất gỗ mỹ nghệ khác tiếc hùi hụi nhưng đành chịu, bởi năng lực của làng nghề còn quá yếu.

Sản phẩm mỹ nghệ của cơ sở Thành Nhân. Ảnh: V.Nam
Sản phẩm mỹ nghệ của cơ sở Thành Nhân. Ảnh: V.Nam

 

Tình trạng mất dần công nhân ở làng nghề gỗ mỹ nghệ xã Bình Minh cũng đang là áp lực đối với các cơ sở này. Đầu năm 2010, toàn xã Bình Minh có khoảng 60 cơ sở và hộ gia đình làm nghề mộc mỹ nghệ thì nay đã giảm xuống một nửa. Nguyên nhân cơ bản nhất là do không có công nhân sản xuất. Không ít cơ sở thời điểm năm ngoái có hơn 30 thợ làm việc, nhưng hiện tại chỉ còn hơn 10 người. “Thu nhập của công nhân ở đây khá cao, trung bình gần 6 triệu đồng/người/tháng nhưng vẫn không kiếm được thợ. Làm nghề này đòi hỏi phải yêu nghề, do đó rất nhiều trường hợp công nhân ngán tiếp cận với bụi bặm hàng ngày nên đã đi xin việc làm ở các khu công nghiệp, dù thu nhập không bằng. Sản xuất đồ mộc mỹ nghệ phải sử dụng lao động qua đào tạo bài bản mới làm được. Năm nay việc không thiếu nhưng lại thiếu thợ, đây là khó khăn của làng nghề xã Bình Minh hiện nay…” anh Nhân nói.

Vân Nam

 

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích