Báo Đồng Nai điện tử
En

Học nghề ở xã

09:10, 08/10/2012

Từ những vật liệu đơn giản, như: giấy màu, vải, dây kẽm và một vài phụ liệu khác, qua bàn tay khéo léo của người thợ đã làm nên những sản phẩm hoa với muôn vàn hình dáng và sắc màu đẹp mắt.

 

Từ những vật liệu đơn giản, như: giấy màu, vải, dây kẽm và một vài phụ liệu khác, qua bàn tay khéo léo của người thợ đã làm nên những sản phẩm hoa với muôn vàn hình dáng và sắc màu đẹp mắt.

Nhóm thợ làm hoa giả ở xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc. Ảnh: H. ĐÌNH
Nhóm thợ làm hoa giả ở xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc. Ảnh: H. ĐÌNH

Trải qua hơn 3 tháng của khóa học làm hoa giả do địa phương tổ chức, đến nay, nhóm học việc của anh Lin Minh Huy (ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) đã có thể nhận hàng về làm với mức thu nhập từ 1,5 - 2 triệu đồng/người/tháng. Chị Sú Thị Kim Hồng, thành viên trong nhóm cho biết: “Làm hoa giả không khó, cần nhất là sự kiên nhẫn, tỉ mỉ của người thợ cộng thêm chút khéo tay sẽ làm ra những bông hoa có giá trị mỹ thuật cao, bán được giá”. Trung bình mỗi ngày, một người thợ có thể hoàn thành từ 2-3 sản phẩm tùy theo từng loại hoa. Với những loại hoa, như: phong lan, mai, dã quỳ… có rất nhiều chi tiết nhỏ nên đòi hỏi người thợ mất nhiều thời gian, song có giá bán cao hơn, trung bình mỗi chậu hoa từ 150 - 300 ngàn đồng.

 Bà Nguyễn Thị Hoa Lài, Phó chủ tịch UBND xã Bảo Hòa cho biết, hiện nay trên địa bàn xã có gần 10 điểm làm hoa giả. Các nhóm thợ này đều là người nghèo không có việc làm hoặc các lao động có nhiều thời gian nhàn rỗi, như: thợ uốn tóc, cắt may… Chẳng hạn như chị Sú Thị Kim Hồng là chủ tiệm uốn tóc, ngoài thời gian chăm sóc sắc đẹp cho khách, chị còn nhận hoa về tiệm để kiếm thêm thu nhập. Hoặc anh Lin Minh Huy làm nghề vá vỏ, rửa xe… dù mới làm quen với nghề, nhưng nhờ chăm chỉ và có năng khiếu, anh trở thành người thiết kế mẫu và kiểu dáng hoa.

Trong những năm qua, UBND xã Bảo Hòa đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn. Hàng năm, xã tổ chức hàng chục lớp dạy nghề, như: cắt may, đan lát, hàn tiện, hoặc các lớp khuyến nông cho bà con nông dân... góp phần giải quyết tốt bài toán việc làm, thu nhập cho người dân.

Hiện nay, xã Bảo Hòa không còn đối tượng lao động không có việc làm, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chỉ còn dưới 20%. Nhờ đó mà đời sống kinh tế của đại bộ phận người dân được nâng lên rõ rệt. Dự kiến đến cuối năm 2012, Bảo Hòa là một trong 5 xã của huyện Xuân Lộc hoàn tất chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hải Đình

 

Tin xem nhiều