Báo Đồng Nai điện tử
En

Du lịch hè vào mùa

09:05, 13/05/2013

Mùa du lịch hè bắt đầu từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 8, cũng là hoạt động cao điểm của ngành du lịch. Theo dự báo của nhiều công ty du lịch lữ hành, du lịch hè năm nay sẽ sôi động hơn mọi năm.

Mùa du lịch hè bắt đầu từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 8, cũng là hoạt động cao điểm của ngành du lịch. Theo dự báo của nhiều công ty du lịch lữ hành, du lịch hè năm nay sẽ sôi động hơn mọi năm.

Năm nay, các điểm du lịch nội tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi nhằm thu hút đối tượng khách đoàn là học sinh, sinh viên.

* Giá tour tăng nhẹ

Ông Phan Quốc Đại, Trưởng phòng Du lịch nước ngoài của Saigontourist chi nhánh Đồng Nai, cho biết cách đây cả tháng nhiều khách đã đặt tour hè và từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6 hầu như đã kín tour. Trong đó, đối tượng khách hộ gia đình đặt tour nước ngoài cho con em đi nghỉ hè tăng cao.

Khu du lịch Thác Giang Điền thu hút học sinh, sinh viên trong mùa du lịch hè.                                                                                Ảnh: CTV
Khu du lịch Thác Giang Điền thu hút học sinh, sinh viên trong mùa du lịch hè. Ảnh: CTV

“Đây là mùa du lịch cao điểm quyết định không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh cả năm của doanh nghiệp. Chính vì vậy, đơn vị tổ chức cả trăm chương trình tour mùa hè với nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Cụ thể, Saigontourist đang triển khai chương trình “Vui hè mê say trúng ngay 100 triệu” - ông Đại nói.

Ông Nguyễn Xuân Chinh, Giám đốc Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết lượng khách là các đoàn học sinh, sinh viên đến vườn quốc gia  trong dịp hè mỗi năm mỗi tăng. Năm 2012, trung bình mỗi tháng, ở đây đón khoảng 200-300 khách là các đoàn học sinh tại những trường quốc tế hoặc nhóm trẻ trong chương trình học kỳ quân đội. Đến Cát Tiên, các em được tham gia nhiều chương trình hoạt động dã ngoại, học những kiến thức bổ ích về các loại động, thực vật, về môi trường và nhiều kỹ năng khác.

Theo ông Nguyễn Anh Quốc, Giám đốc Công ty lữ hành VietHoliday (TP. Biên Hòa), hiện 80% lượng khách đặt tour đoàn là các trường học với khách du lịch là gia đình giáo viên, học sinh. Do là mùa cao điểm du lịch, cầu cao hơn cung nên nhiều dịch vụ đều tăng giá: dịch vụ vận chuyển tăng khoảng 20%, giá phòng tăng 30-50%... Chính vì vậy, dù doanh nghiệp nỗ lực ổn định giá nhưng giá tour hè vẫn tăng khoảng 10% so với ngày thường. “Hiện dịch vụ tổ chức du lịch hè tự phát cũng đang rộ lên. Đây thường là những cá nhân, đơn vị không chuyên mở dịch vụ làm thêm nên thường thiếu tính chuyên nghiệp. Khách đặt tour nên cảnh giác, phải tìm hiểu kỹ từ phương tiện vận chuyển, nơi ăn, ở để tránh bị “bẫy” giá rẻ” - ông Quốc khuyến cáo.

* Khó cạnh tranh tour ngoại

Tuy thời gian qua, ngành du lịch không ngừng tổ chức các chương trình kích cầu nhằm thu hút khách nhưng người Việt vẫn đổ xô chọn đi tour nước ngoài. Theo nhiều đơn vị kinh doanh lữ hành, hiện đang rộ lên phong trào đi Campuchia, Thái Lan… Bây giờ, tổ chức các tour ngoại cũng dễ như du lịch nội địa vì thủ tục xuất cảnh đơn giản, phương tiện vận chuyển thuận lợi. Giá tour rẻ cũng là nguyên nhân khách chọn du lịch ở những nước lân cận tăng cao. Những điểm yếu về chất lượng, dịch vụ, nạn hét giá mùa cao điểm… đang đặt du lịch nội địa vào thế yếu khi cạnh tranh với tour ngoại.

Campuchia là điểm đến được du khách chọn nhiều trong dịp hè. Ảnh: CTV
Campuchia là điểm đến được du khách chọn nhiều trong dịp hè. Ảnh: CTV

Tuy vậy, theo nhiều đánh giá, nhiều doanh nghiệp lữ hành vẫn chưa nhận thức tính cạnh tranh về dịch vụ du lịch quốc tế. Giá tour đi các nước lân cận, như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia hay Singapore thậm chí còn rẻ hơn so với các tour du lịch đi miền Trung, miền Bắc. “Chính vì vậy,  du lịch nội địa phải cạnh tranh bằng uy tín và chất lượng dịch vụ. Du khách cũng sẵn sàng trả thêm phí để được hưởng dịch vụ tốt” - ông Quốc nói. Theo ông, thời gian qua, ngành du lịch liên tục có nhiều chương trình kích cầu nhưng thực tế chưa phát huy được hiệu quả. Vấn đề là cần cải tiến chất lượng dịch vụ và giữ ổn định giá cả, hạn chế bớt tình trạng lợi dụng “chặt chém” khách.

Các khu du lịch: Bửu Long (TP. Biên Hòa), Thác Giang Điền (huyện Trảng Bom)... đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi thu hút khách. Cụ thể, từ tháng 4 đến cuối tháng 8, Giang Điền giảm giá từ 30-50% giá vé cổng cho đối tượng khách đoàn là học sinh, sinh viên. Trong 3 tháng hè, Khu du lịch Bửu Long cũng triển khai chương trình giảm giá vé cổng và các dịch vụ giải trí, ăn uống.

 

Bình Nguyên

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều