Báo Đồng Nai điện tử
En

Thu nhập hàng trăm triệu đồng nhờ nuôi dê

10:05, 31/05/2013

(ĐN)- Năm 2003, anh Lê Thanh Nhàn (ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mua 5 con dê về nuôi.

Nhờ nuôi dê, anh Lê Thanh Nhàn thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng.
Nhờ nuôi dê, anh Lê Thanh Nhàn thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng.

(ĐN)- Năm 2003, anh Lê Thanh Nhàn (ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mua 5 con dê về nuôi. Chỉ sau 2 năm, anh đã nhân rộng đàn dê lên đến 40 con và bắt đầu cung cấp dê giống ra thị trường.

Theo anh Nhàn, nuôi dê thu lợi khá cao, rất phù hợp với hộ nghèo nhờ việc đầu tư chuồng trại ít tốn kém. Hơn nữa, dê là loại động vật thích ứng nhanh với thời tiết nên ít bị bệnh, do đó ít rủi ro hơn các vật nuôi khác.

Theo tính toán, một cặp dê giống có giá 4,5 triệu đồng sẽ cho dê con đạt 25kg sau khi nuôi 6 tháng, với giá bán hiện nay 115 ngàn đồng/kg, người nuôi lời gần 6 triệu đồng. Hiện đàn dê của gia đình anh đạt trên 300 con, thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng. Đàn dê của anh Nhàn được huyện Xuân Lộc chọn mua 120 cặp dê giống cho hộ nghèo ở 4 xã: Xuân Hưng, Xuân Tâm, Xuân Trường và Xuân Thành.

Lê Tùng

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích