Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin kinh tế

08:09, 29/09/2019

Theo bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, huyện đang thực hiện quyết định công bố 8/10 xã của huyện hết dịch tả heo châu Phi gồm: Vĩnh Thanh, Phú Hội, Phú Đông, Long Tân, Long Thọ, Phú Thạnh, Phước An, Phú Hữu.

* Nhơn Trạch có 8 xã công bố hết dịch tả heo châu Phi

Theo bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, huyện đang thực hiện quyết định công bố 8/10 xã của huyện hết dịch tả heo châu Phi gồm: Vĩnh Thanh, Phú Hội, Phú Đông, Long Tân, Long Thọ, Phú Thạnh, Phước An, Phú Hữu.

Các xã trên đều qua thời hạn 30 ngày từ khi tiêu hủy heo vì dịch tả heo châu Phi, đến nay không ghi nhận, phát hiện thêm ổ dịch mới. Như vậy đến hiện tại, Nhơn Trạch chỉ còn 2 xã tái phát dịch tả heo châu Phi là Hiệp Phước và Phước Thiền. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã có 173 hộ với gần 9,8 ngàn con heo bị tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi. Trong đó, 2 xã tái phát dịch có 27 hộ với 696 con bị tiêu hủy. Tổng đàn heo toàn huyện hiện còn gần 5,5 ngàn con.

Lê Quyên

* Nhập khẩu thức ăn gia súc giảm mạnh

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, trong 9 tháng của năm 2019, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu ước đạt 565 triệu USD, giảm gần 11% so cùng kỳ.

Nguyên nhân nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thức ăn gia súc giảm do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, tổng đàn heo của Đồng Nai hiện chỉ còn trên 1,5 triệu con, giảm gần 50% so với hồi đầu năm. Tuy nhiên vài tháng gần đây, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thức ăn gia súc có xu hướng tăng lên do tình hình chăn nuôi gia cầm tăng trưởng tốt và thiệt hại do dịch tả heo châu Phi đã có xu hướng giảm dần.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều