Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu chủ yếu từ thị trường Nam Mỹ

08:08, 09/08/2020

(ĐN) - Trong thời gian qua, hoạt động chăn nuôi heo trong tỉnh dần khôi phục sau khi dịch tả heo châu Phi được kiểm soát. Do đó, nhu cầu về thức ăn gia súc tăng cao, kéo theo hoạt động sản xuất thức ăn gia súc tăng trưởng khá mạnh sau thời điểm chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19.

(ĐN) - Trong thời gian qua, hoạt động chăn nuôi heo trong tỉnh dần khôi phục sau khi dịch tả heo châu Phi được kiểm soát. Do đó, nhu cầu về thức ăn gia súc tăng cao, kéo theo hoạt động sản xuất thức ăn gia súc tăng trưởng khá mạnh sau thời điểm chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19. 

Thông tin từ Sở Công thương cho biết, trong 7 tháng của năm 2020, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu của tỉnh đạt khoảng 556,4 triệu USD, tăng 39,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 7, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt khoảng 120,8 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng trước.

Theo đó, các thị trường nhập khẩu chủ yếu của mặt hàng này là: Argentina đạt kim ngạch nhập khẩu khoảng 231 triệu USD; Brasil 139 triệu USD; Thái Lan 48 triệu USD; Đài Loan 35 triệu USD; Hoa Kỳ 30,8 triệu USD...

Lam Phương

Tin xem nhiều