Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng thế hệ nông dân mới

08:10, 13/10/2020

Quá trình hội nhập quốc tế yêu cầu nông dân phải thay đổi tư duy, có kiến thức mới, ứng dụng công nghệ cao nhằm chuyển từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ qua sản xuất hàng hóa lớn, theo chuỗi giá trị và sát với nhu cầu thị trường.

Quá trình hội nhập quốc tế yêu cầu nông dân phải thay đổi tư duy, có kiến thức mới, ứng dụng công nghệ cao nhằm chuyển từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ qua sản xuất hàng hóa lớn, theo chuỗi giá trị và sát với nhu cầu thị trường.

Nhiều đặc sản, nông sản của Đồng Nai được trưng bày, giới thiệu tại Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của nông dân tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh (TP.Biên Hòa). Ảnh: B.Nguyên
Nhiều đặc sản, nông sản của Đồng Nai được trưng bày, giới thiệu tại Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của nông dân tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh (TP.Biên Hòa). Ảnh: B.Nguyên

Trong đó, Hội Nông dân thực sự đồng hành với nông dân bằng nhiều chương trình thiết thực như: phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết tương trợ giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào Xây dựng nông thôn mới (NTM); phong trào Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh…

* Làm chủ tư duy và kiến thức

Ông Phan Văn Minh, tỷ phú nông dân tại xã Phú Lý (H.Vĩnh Cửu) nhận xét, hội nhập quốc tế giúp hình thành một thế hệ nông dân mới với tư duy, nhận thức, kiến thức mới trong cả sản xuất lẫn tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản. Họ đầu tư sản xuất chuyên nghiệp, ứng dụng khoa học tiên tiến vào sản xuất với chất lượng đạt tiêu chuẩn của những thị trường khó tính nhất. “Chúng tôi kỳ vọng trong giai đoạn tới, Hội Nông dân tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nông dân trong hoạt động sản xuất cũng như xây dựng thương hiệu cho nông sản” - ông Minh nói.

Chia sẻ về việc tổ chức hoạt động Hội sát với tình hình thực tế của địa phương, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân H.Long Thành cho biết, với đặc điểm là huyện công nghiệp, Hội Nông dân huyện đã suy nghĩ, tìm tòi, xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị với diện tích đất ít nhưng mang lại hiệu quả sản xuất cao như: trồng nấm rơm, nấm mối đen, rau thủy canh, hoa kiểng, phát triển du lịch vườn… Trong đó, những hội viên nông dân sản xuất giỏi là lực lượng rất tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các nông dân khác phát triển sản xuất.

Ông Lê Minh Giang, Chủ tịch Hội Nông dân H.Định Quán cho biết, Hội Nông dân huyện rất tích cực vận động, hỗ trợ nông dân đăng ký tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hội đã hỗ trợ cho 17 dự án của HTX, nông dân sản xuất sạch, tham gia chuỗi liên kết được vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tổng số vốn khoảng 7 tỷ đồng.

Để hỗ trợ nông dân có kênh quảng bá, tiêu thụ nông sản bền vững hơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Phi cho biết, Hội Nông dân tỉnh vừa khai trương Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của nông dân trên địa bàn tỉnh tại trụ sở Hội. Mục tiêu là giúp nông dân tiêu thụ nông sản bền vững thông qua những hợp đồng mua bán lâu dài; góp phần quảng bá thường xuyên, hiệu quả cho nông sản an toàn. Qua đó, góp phần khuyến khích nhiều nông dân khác tích cực đầu tư theo hướng sản xuất sạch, an toàn, đạt chất lượng, có tiêu chuẩn hàng hóa, đạt chứng nhận OCOP.

Trong xây dựng NTM, nông dân là chủ thể trong xây dựng cũng như là đối tượng hưởng thụ chính. Ở đây, vai trò của Hội Nông dân có ý nghĩa rất quan trọng trong tập hợp nông dân, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong chương trình này.

Các cấp Hội Nông dân đã tập hợp được nhiều nông dân tham gia tổ chức Hội; thực sự đồng hành cùng nông dân bước vào hội nhập. Qua đó khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội cũng như vai trò chủ thể của nông dân trong việc tham gia xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại.

* Đồng hành với nông dân thời hội nhập

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt tại chi, tổ, Hội theo hướng gắn với nhu cầu thực tế của nông dân nhằm tập hợp được nhiều nông dân tham gia. Toàn tỉnh hiện có gần 5 ngàn tổ hội, 839 chi hội và 154 cơ sở Hội với số cơ sở Hội vững mạnh đạt trên 98%.

Bình quân hằng năm có trên 125 ngàn hộ nông dân đăng ký thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó hơn 73 ngàn hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào này, 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động được trên 30,8 ngàn lượt hội viên giàu, khá ủng hộ gần 31,3 tỷ đồng, trên 66 ngàn công lao động, hơn 5 tấn phân bón, hàng trăm ngàn ký giống cây trồng, con giống các loại và hàng ngàn lượt tư vấn khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất để giúp đỡ hơn 20 ngàn hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vươn lên ổn định cuộc sống.

Từ sự chung tay, chung sức hỗ trợ nhau cùng phát triển sản xuất đã có nhiều gương nông dân vượt khó vươn lên làm giàu. Điển hình như hội viên Vương Quang Hồng (xã Phú Tân, H.Định Quán) từ hộ nghèo vươn lên trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt mức thu nhập gần 2 tỷ đồng/năm. Ông Hồng đã tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên và 10 lao động thời vụ, tích cực tham gia đóng góp cho các hoạt động Hội và phong trào nông dân.

Các cấp Hội trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng NTM bằng các hoạt động thiết thực như: tham gia hiến đất, góp tiền, công lao động xây dựng hạ tầng nông thôn, làm đường giao thông, nhà văn hóa, kênh mương thủy lợi...

Ông Đoàn Trung Ngọc (xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom) chia sẻ: “Trang trại trồng thanh long ruột đỏ kết hợp dịch vụ câu cá giải trí của gia đình tôi tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động. Tôi đã hiến trên 1 ngàn m2 đất làm đường giao thông nông thôn; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cũng như hỗ trợ cây giống cho những hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn”.

Cùng tấm lòng sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ nông dân nghèo có thu nhập tốt hơn, trang trại và cơ sở sản xuất trầm hương của ông Trương Thanh Khoan (xã Phú Sơn, H.Tân Phú) thường xuyên tạo việc làm cho 12 lao động và giúp đỡ có hiệu quả nhiều lượt hộ khó khăn về vốn, vật tư, kỹ thuật, kinh nghiệm để phát triển sản xuất, kinh doanh. Mỗi năm, ông Khoan còn đóng góp 40-50 triệu đồng cho địa phương xây dựng đường giao thông nông thôn.

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh phát triển được trên 33,3 ngàn hội viên mới; nâng tổng số hội viên hiện nay lên gần 143 ngàn hội viên, chiếm tỷ lệ gần 82,4% trên tổng số lao động nông nghiệp từ 18 tuổi trở lên. Nông dân toàn tỉnh đã đóng góp được gần 402 tỷ đồng, hiến gần 507 ngàn m2 đất làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình nông thôn; góp hơn 100 ngàn ngày công lao động, hơn 458 ngàn m3 đất đá để sửa chữa và làm mới hơn 1,6 ngàn km đường giao thông nông thôn...

Bình Nguyên

Tin xem nhiều