Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, xây dựng tại huyện Nhơn Trạch

08:03, 01/03/2023

Huyện Nhơn Trạch đã yêu cầu các cơ quan chức năng của địa phương rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, xây dựng xảy ra trên địa bàn TT.Hiệp Phước và xã Vĩnh Thanh.

Huyện Nhơn Trạch đã yêu cầu các cơ quan chức năng của địa phương rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, xây dựng xảy ra trên địa bàn TT.Hiệp Phước và xã Vĩnh Thanh.

2 công trình xây dựng vi phạm thuộc thửa đất số 512, 513 tờ bản đồ 18, TT.Hiệp Phước đã bị cưỡng chế, khôi phục hiện trạng ban đầu. Ảnh: P.Tùng
2 công trình xây dựng vi phạm thuộc thửa đất số 512, 513 tờ bản đồ 18, TT.Hiệp Phước đã bị cưỡng chế, khôi phục hiện trạng ban đầu. Ảnh: P.Tùng

Cuối tháng 9-2022, Báo Đồng Nai có bài phản ảnh về tình trạng nhiều hộ dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp và dưới hành lang lưới điện cao thế. Ngay sau đó, TT.Hiệp Phước tiến hành rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, yêu cầu trả lại nguyên hiện trạng.

* Xây nhà, làm đường dưới hành lang lưới điện và trên đất nông nghiệp

Huyện Nhơn Trạch có nhiều khu công nghiệp đang hoạt động nên thu hút đông lao động đến sinh sống và làm việc. Kéo theo đó là nhu cầu về nhà ở của người dân cũng rất lớn. Chính vì vậy, các vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn thời gian qua vẫn diễn ra.

Cuối năm 2022, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, lực lượng chức năng của H.Nhơn Trạch đã thành lập đoàn kiểm tra xử lý các công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, mở đường trên đất nông nghiệp, dưới hành lang lưới điện tại TT.Hiệp Phước và các công trình cầu, đường giao thông trên đất nông nghiệp xây dựng trái phép trên địa bàn xã Vĩnh Thanh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong năm 2021, trên địa bàn TT.Hiệp Phước có 6 trường hợp xây nhà ở, phòng trọ trái phép trên đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích hơn 4,6 ngàn m2. UBND TT.Hiệp Phước đã lập biên bản vi phạm, xử phạt hành chính và thực hiện cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu.

Cụ thể, ngày 4-1, các cơ quan chức năng đã thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm, khôi phục hiện trạng ban đầu đối với 2 công trình xây dựng thuộc thửa đất số 512, 513 tờ bản đồ số 18.

Đối với 4 công trình xây dựng còn lại thuộc thửa đất số 461, 469, 516 tờ bản đồ số 18 và thửa đất số 196, tờ bản đồ số 19, do hiện trạng công trình xây dựng có phần chênh lệch diện tích so với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành nên cơ quan chức năng của địa phương đang thực hiện đo đạc lại diện tích để xử lý.

Trong khi đó, tại xã Vĩnh Thanh, đoàn kiểm tra ghi nhận có các công trình, cầu bê tông, các tuyến đường giao thông xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trên diện tích các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 68, 70. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu trên toàn bộ diện tích.

* Tiếp tục rà soát để xử lý

Với các vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn TT.Hiệp Phước và xã Vĩnh Thanh, đến nay các cơ quan chức năng của H.Nhơn Trạch đã có các bước xử lý cụ thể đối với một số trường hợp. Tuy nhiên, việc xử lý cho đến thời điểm này chưa được thực hiện dứt điểm. Theo ghi nhận của đoàn giám sát HĐND tỉnh, số lượng các công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, mở đường trên đất nông nghiệp dưới hành lang lưới điện tại TT.Hiệp Phước còn nhiều nhưng vẫn còn những trường hợp chưa xử lý xong.

Phát biểu tại hội nghị nghe Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo về kết quả giám sát tình hình quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021 vào ngày 22-2 vừa qua, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo cho biết, khi tiến hành giám sát, khảo sát thực tế, đoàn giám sát của HĐND tỉnh phát hiện hàng trăm căn nhà được xây dựng dưới đường điện cao thế tại TT.Hiệp Phước trong một thời gian dài.

Vào đầu tháng 2-2023, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo tiếp tục ký văn bản gửi UBND tỉnh, các sở liên quan và UBND H.Nhơn Trạch yêu cầu rà soát, tổ chức thanh, kiểm tra việc quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đất đai, xây dựng.

Trước đó, ngày 18-11-2022, UBND tỉnh đã có Văn bản số 12488/UBND-KTN về việc khẩn trương thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, xây dựng theo yêu cầu của HĐND tỉnh (thực hiện theo các văn bản số 567/HĐND-VP, 568/HĐND-VP ngày 12-9-2022 của HĐND tỉnh). Qua đó, yêu cầu các Sở TN-MT; Xây dựng; Công thương; NN-PTNT; UBND H.Nhơn Trạch kiểm tra hiện trạng thực tế tại tờ bản đồ số 18, TT.Hiệp Phước và tờ bản đồ số 67, 68, 70 xã Vĩnh Thanh.

HĐND tỉnh sau đó đã nhận được báo cáo của các Sở Công thương, TN-MT, Xây dựng, NN-PTNT. Tuy nhiên, qua xem xét báo cáo, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy kết quả báo cáo kiểm tra của một số sở chưa phù hợp với thực tế. Bởi, nhiều trường hợp xây dựng trái phép và vị trí báo cáo chưa đúng hiện trạng tờ bản đồ số 18, TT.Hiệp Phước; chưa báo cáo việc kiểm tra hiện trạng tờ bản đồ số 68, 69, 70, xã Vĩnh Thanh; chưa xác định có vi phạm hay không vi phạm công tác quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng trái phép; chưa có báo cáo trách nhiệm cụ thể của các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Theo Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ, Huyện ủy đang tiếp tục chỉ đạo UBND H.Nhơn Trạch rà soát để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng xảy ra trên địa bàn TT.Hiệp Phước và xã Vĩnh Thanh.

Để chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đất đai, xây dựng, bảo đảm an toàn lưới điện cao áp, không để xảy ra tình trạng phân lô, tách thửa hình thành các khu dân cư trái quy hoạch, ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị mới Nhơn Trạch, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Sở: TN-MT; Xây dựng; Công thương; NN-PTNT và UBND H.Nhơn Trạch tổ chức rà soát, kiểm tra và báo cáo kết quả trước ngày 28-2.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều