Báo Đồng Nai điện tử
En

Lương tăng, giá nhiều mặt hàng tiêu dùng cũng tăng

08:08, 03/08/2023

Từ đầu tháng 7, Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chính thức có hiệu lực. Theo đó, mức lương cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng với 9 nhóm đối tượng.

Từ đầu tháng 7, Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chính thức có hiệu lực. Theo đó, mức lương cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng với 9 nhóm đối tượng.

Người dân mua các loại thịt gà tại chợ Biên Hòa. Ảnh: Hải Quân
Người dân mua các loại thịt gà tại chợ Biên Hòa. Ảnh: Hải Quân

Tuy nhiên, nhiều người lao động chưa kịp vui vì lương tăng đã phải tính toán, cân đối lại chi tiêu phù hợp trong bối cảnh giá nhiều mặt hàng tiêu dùng vẫn ở mức cao, một số mặt hàng còn tăng giá trong khoảng 1 tháng qua.

* Nhiều mặt hàng “neo” giá cao

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, trong tháng 7 vừa qua, các loại thực phẩm có chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,37% so với tháng trước đó. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của giá heo hơi tăng làm cho giá các mặt hàng thịt heo trong tháng 7 tăng 0,7%; giá các mặt hàng thịt gia cầm tăng hơn 1%; các mặt hàng thủy sản tươi sống tăng gần 0,7% so với tháng 6-2023. Tương tự, giá các loại rau tươi, thực phẩm khô và chế biến tăng 0,62% so với tháng 6.

Do thời tiết mưa nhiều, diện tích nhiều loại rau bị hư hại làm cho sản lượng cung cấp cho thị trường giảm cũng khiến giá tăng. Khảo sát các chợ truyền thống trên địa bàn TP.Biên Hòa, giá nhiều loại thực phẩm như: thịt gà, rau xanh, thủy, hải sản tăng từ 10-25% trong khoảng 1 tháng trở lại đây.

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, chỉ số giá nhóm giao thông trong tháng 7-2023, tăng 0,12% so với tháng trước đó, góp phần làm cho mức tăng chung CPI trong tháng tăng 0,01%. Trong tháng, giá các dịch vụ giao thông công cộng tăng 5,13%, giá vận tải hành khách bằng đường sắt tăng 3,96%, vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 26,17%...

Bà Thùy Linh, tiểu thương kinh doanh thịt gà tại chợ Biên Hòa cho biết, giá các loại thịt gà tăng khá cao trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Đơn cử giá đùi gà công nghiệp làm sẵn tăng 10-15 ngàn đồng/kg, lên mức 75-80 ngàn đồng/kg; ức gà công nghiệp tăng 10 ngàn đồng/kg, lên mức 70 ngàn đồng/kg. Trong khi đó, sức mua lại giảm nhiều.

Bà Nguyễn Thị Xuân Trang, tiểu thương một sạp hàng rau củ quả tại chợ Tân Biên (TP.Biên Hòa) cho biết, năm nay tình hình buôn bán chậm hơn mọi năm, một phần do nông sản Trung Quốc nhập về nhiều gây bão hòa, một phần do người dân thắt chặt chi tiêu. Mặc dù bán chậm nhưng giá các loại rau củ quả tại sạp vẫn phải phụ thuộc vào tình hình nguồn cung, nhà vườn. Hiện giá một số loại rau củ quả có “nhích” nhẹ như: bắp cải Đà Lạt 10 ngàn đồng/kg, cải thảo 12 ngàn đồng/kg, khoai tây 17 ngàn đồng/kg...

“Tình hình thị trường tăng thì mình phải tăng theo nhà vườn, không thể điều chỉnh được. Đặc biệt trong tình hình mưa nhiều như những ngày qua, rau củ quả càng tăng hơn khoảng 20-30% so với lúc điều kiện thời tiết bình thường. Chẳng hạn bắp cải tháng trước 6-7 ngàn đồng/kg thì nay lên 10 ngàn đồng/kg” - bà Xuân Trang nói.

Tương tự, chị Như Hoa, tiểu thương kinh doanh các loại thủy, hải sản ở chợ Hóa An (TP.Biên Hòa) chia sẻ, giá nhiều mặt hàng hải sản tăng 10-15% so với thời điểm đầu tháng 7, trong đó cá thu có giá từ 280 ngàn đồng/kg, mực ống từ 180-250 ngàn đồng/kg, cá bạc má 100 ngàn đồng/kg, cá hường 110 ngàn đồng/kg, đầu cá hồi 80 ngàn đồng/kg…

* Nỗi lo chi tiêu khi mặt bằng giá tiếp tục tăng

Trong khi mặt bằng giá nhiều mặt hàng thực phẩm tiêu dùng vẫn “neo” ở mức cao, thì trong 2 kỳ điều chỉnh giá bán lẻ gần đây, giá các loại xăng dầu liên tục tăng mạnh. Trong đó, giá các loại xăng tăng gần 2,5 ngàn đồng/lít, giá các loại dầu diesel, dầu hỏa cũng tăng gần 2 ngàn đồng/lít so với khoảng giữa tháng 7, chưa kể giá gas bán lẻ cũng tăng trở lại từ đầu tháng 8.

Người tiêu dùng tham khảo các loại sữa bột tại một sạp hàng kinh doanh sữa ở chợ Hóa An (TP.Biên Hòa)
Người tiêu dùng tham khảo các loại sữa bột tại một sạp hàng kinh doanh sữa ở chợ Hóa An (TP.Biên Hòa)

Giá nhiên liệu, vận tải tăng cao trong thời gian gần đây đã tác động nhiều đến các chuỗi cung ứng hàng hóa, đẩy giá một số sản phẩm đóng gói, các loại sữa, mặt hàng tiêu dùng tăng theo.

Chị Nguyễn Thị Mai, chủ một sạp kinh doanh các loại sữa tại chợ Hóa An (TP.Biên Hòa) cho biết: “Giá nhiều loại sữa bột tăng tăng khoảng 10-15% với mức tăng 20-30 ngàn đồng/hộp trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Nguyên nhân tăng giá theo nhiều đại lý cung ứng là do giá nguyên liệu, vận tải tăng”.

Nhiều người tiêu dùng lo ngại mặt bằng giá tiêu dùng sẽ còn có thể tăng theo trong thời gian tới, ảnh hưởng nhiều tới nhu cầu chi tiêu của nhiều gia đình, nhất là khi năm học mới đang cận kề.

Bà Đặng Thùy Anh (P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) cho biết, mặc dù mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ ngày 1-7 nhưng bà không dám vội mừng vì như một quy luật là tình trạng giá cả một số mặt hàng sẽ “té  nước theo mưa”, đặc biệt trong bối cảnh giá gas, xăng tăng cao vừa qua. Không kể các dịch vụ không thiết yếu như cắt tóc, làm đẹp, vui chơi giải trí thì ăn uống, lương thực thực phẩm là nhu cầu thiết yếu, cơ bản hàng ngày. Trong khi đó, các cơ quan quản lý không thể đi từng nơi kiểm tra và “áp đặt” những tiểu thương bán rau, bán thịt tăng hoặc giảm giá.

Giá nhiều loại rau xanh tăng trong thời gian gần đây do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều. Trong ảnh: Một sạp kinh doanh các loại rau xanh tại chợ Tân Biên (TP.Biên Hòa)
Giá nhiều loại rau xanh tăng trong thời gian gần đây do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều. Trong ảnh: Một sạp kinh doanh các loại rau xanh tại chợ Tân Biên (TP.Biên Hòa)

“Một số tiểu thương bán lẻ, dịch vụ ăn uống tự quyết định giá mặt hàng họ bán hoặc “tăng giá giấu mặt” với tâm lý lương của người tiêu dùng tăng thì mình cũng tăng giá bán lên. Tâm lý này có thể trở thành xu hướng, ai cũng nhìn người khác điều chỉnh giá để tăng theo. Khi đó, giá cả của mặt hàng này sẽ tác động sang giá các mặt hàng khác, chỉ có người tiêu dùng thiệt thòi khi càng thêm thắt chặt chi tiêu tình hình này” - bà Thùy Anh bộc bạch.

Hải Quân

Tin xem nhiều