Báo Đồng Nai điện tử
En

Người lái xe có nồng độ cồn bị xử lý còn ít

09:09, 15/09/2011

Tháng An toàn giao thông (ATGT) năm nay thực hiện chủ đề “Phòng, chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện…”. Để ngăn chặn trường hợp người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định này, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã áp dụng biện pháp kiểm tra nồng độ cồn đối với người lái xe.

Đại tá Võ Văn Sáng, Phó giám đốc Công an Đồng Nai, Phó ban ATGT tỉnh. Ảnh: T.TOÀN
Đại tá Võ Văn Sáng, Phó giám đốc Công an Đồng Nai, Phó ban ATGT tỉnh. Ảnh: T.TOÀN
Tháng An toàn giao thông (ATGT) năm nay thực hiện chủ đề “Phòng, chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện…”. Để ngăn chặn trường hợp người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định này, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã áp dụng biện pháp kiểm tra nồng độ cồn đối với người lái xe.

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, Đại tá Võ Văn Sáng, Phó giám đốc Công an Đồng Nai, Phó ban ATGT tỉnh cho biết, Công an tỉnh đã trang bị đầy đủ máy đo nồng độ cồn cho lực lượng CSGT từ tỉnh đến huyện, trong đó trang bị máy thế hệ mới cho CSGT ở các quốc lộ trọng yếu để làm tốt công tác ngăn ngừa, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe.

* Qua phản ảnh của phương tiện thông tin đại chúng, việc kiểm tra người lái xe vi phạm nồng độ cồn ở một số tỉnh, thành rất “rát”. Xin đại tá cho biết ở Đồng Nai thực hiện công tác này ra sao?

Đồng Nai có nhiều người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, có nhiều khu đô thị mới nên cũng có nhiều nhà hàng, quán nhậu. Tuy nhiên, số lượng người lái xe được kiểm tra nồng độ cồn ở Đồng Nai thời gian qua chưa nhiều. Như ở TP.Biên Hòa có một số con đường tập trung nhiều quán nhậu, nhưng số lượng người lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý từ đầu tháng ATGT đến nay còn ít.

Hiện đã có Nghị quyết 88 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT, sẽ áp dụng vào quý IV năm nay. Trong đó có quy định xét nghiệm nồng độ cồn ở người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Đây là cơ sở để lực lượng CSGT kiểm tra triệt để người lái xe có nồng độ cồn. Lúc đó, lực lượng sẽ tăng cường nhiều hơn việc kiểm tra nhờ có hai công cụ máy đo và xét nghiệm nồng độ cồn.

* Để việc kiểm tra nồng độ cồn với người lái xe đạt hiệu quả cao CSGT sẽ làm gì? Với những người lái xe chống đối, không hợp tác, lực lượng kiểm tra sẽ xử lý như thế nào ?

Uống rượu bia, là tập quán lâu đời trong xã hội. Pháp luật không cấm người uống rượu, bia nhưng cấm người đã uống rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Việc kiểm tra nồng độ cồn người lái xe không chỉ thực hiện trong tháng ATGT mà được thực hiện lâu dài, quyết liệt để tạo cho người dân có ý thức “đã uống rượu bia thì không lái xe”. Việc này đòi hỏi cả xã hội phải lên án vì sai sót do rượu bia dẫn đến tai nạn giao thông không thể khắc phục. Lực lượng tuần tra kiểm soát phải tăng cường thực hiện nhiệm vụ hơn nữa. Ngay cả khi trời mưa không chốt chặn kiểm tra được thì cũng phải tuần tra cảnh báo trên đường.

Đối với những người chống đối việc kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị xử lý kiên quyết. Với những người không hợp tác (ngậm ống đo nhưng không thổi, thổi không đủ hơi…), CSGT sẽ dùng phương tiện đo thế hệ mới để đo qua hơi thở (người bị kiểm tra không cần phải thổi hơi vào ống đo) hoặc kiểm tra qua xét nghiệm máu theo quy định như đã nói ở trên.

* Cách giáo dục tốt nhất là làm gương, vậy lực lượng Công an tỉnh thực hiện phòng, chống uống rượu bia đối với người điều khiển phương tiện ra sao ?

Giám đốc Công an tỉnh đã có chỉ đạo bằng văn bản về việc này. Trong các cuộc họp giao ban của Công an các cấp đều có nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh. Không những thế, cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai còn phải có trách nhiệm giáo dục, nhắc nhở người thân không vi phạm. Khi người nhà vi phạm uống rượu bia mà lái xe (cả vi phạm giao thông khác) bị CSGT xử lý thì không được can thiệp.

* Xin cám ơn đại tá.

Thanh Toàn (thực hiện)

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều