Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố 5 bị can trong đường dây thi hộ và làm giấy tờ giả

11:06, 22/06/2012

Liên quan đến đường dây tổ chức thi hộ và làm giả giấy tờ ở Trường đại học Lạc Hồng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can: Đỗ Trần Lê Sơn (28 tuổi, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu), Trần Quang Hưng (27 tuổi, ngụ tại huyện Định Quán), Hoàng Duy Linh (29 tuổi), Trà Phương Thanh (28 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (28 tuổi), đều ngụ tại TP.Biên Hòa về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Liên quan đến đường dây tổ chức thi hộ và làm giả giấy tờ ở Trường đại học Lạc Hồng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can: Đỗ Trần Lê Sơn (28 tuổi, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu), Trần Quang Hưng (27 tuổi, ngụ tại huyện Định Quán), Hoàng Duy Linh (29 tuổi), Trà Phương Thanh (28 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (28 tuổi), đều ngụ tại TP.Biên Hòa về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hai đối tượng Trần Quang Hưng và Đỗ Trần Lê Sơn.
Hai đối tượng Trần Quang Hưng và Đỗ Trần Lê Sơn.

Năm 2008, Sơn mở Trung tâm ngoại ngữ - tin học (ở phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) để tổ chức ôn luyện, sắp xếp và liên hệ cho các học viên tham dự các kỳ thi lấy chứng chỉ tin học, ngoại ngữ của nhiều trung tâm khác nhau. Những trường hợp không thi, Sơn nhận làm bằng cấp, giấy tờ giả cho họ. Tương tự, Hưng “làm ăn” bằng việc liên hệ với các sinh viên có nhu cầu về bằng cấp, chứng chỉ để làm giả. Từ chỗ “làm ăn”, Sơn và Hưng đã cấu kết làm bằng cấp giả thu lợi bất chính. Sơn tiếp nhận và giới thiệu những người có nhu cầu làm bằng cấp giả cho Hưng. Hưng tìm và giới thiệu những người muốn lấy chứng chỉ ngoại ngữ nhưng không có khả năng thi đỗ để Sơn đưa đến các trung tâm dự thi theo dạng thi kèm, thi hộ để lấy bằng thật.

Tháng 5-2011, biết Trung tâm quan hệ quốc tế (QHQT, thuộc Trường đại học Lạc Hồng) tổ chức thi TOEIC nội bộ giống như thi TOEIC quốc tế nên Sơn đã tập hợp 13 sinh viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ TOEIC nội bộ của Trung tâm QHQT và cam kết thi đậu với giá 4 triệu đồng/người. Sau đó, Sơn đã thuê người huấn luyện cho các sinh viên nhận biết ký hiệu trong phòng thi. Tại kỳ thi do Trung tâm QHQT tổ chức ngày 27-8-2011, các sinh viên mà Sơn thu nhận thi không đậu, nên Sơn tiếp tục tổ chức người thi hộ cho các thí sinh này. Tuy nhiên, đến lần thi thứ hai, số thí sinh này đã bị các giám thị phòng thi phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Đối với Hưng, quá trình điều tra cơ quan công an xác định, từ năm 2009-2011, Hưng đã móc nối với nhiều đối tượng có nhu cầu làm giả các loại giấy tờ, như: bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ của nhiều cơ quan, tổ chức. Khám xét nhà Hưng, cơ quan điều tra đã thu giữ hàng chục tài liệu liên quan đến việc làm giấy tờ giả, như: giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng đại học, kết quả học tập, bảng điểm… của Trường đại học Lạc Hồng.

Ngoài Sơn, đường dây thi hộ này còn có sự tham gia của Trà Phương Thanh, Nguyễn Thị Thanh Tâm và Hoàng Duy Linh. Đây là những đối tượng giỏi ngoại ngữ, được Sơn móc nối bố trí thi hộ, thi kèm thí sinh.

Ngoài ra, Sơn còn có liên quan đến đường dây thi hộ tại Trung tâm ngoại ngữ Đông Á. Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã tách ra thành một vụ án riêng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều