Báo Đồng Nai điện tử
En

Án nặng cho kẻ giết người, cướp xe

11:09, 23/09/2012

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Tân Tượng (SN 1994, quê ở tỉnh Hậu Giang) tổng cộng 18 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản.

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Tân Tượng (SN 1994, quê ở tỉnh Hậu Giang) tổng cộng 18 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản. Đồng bọn của Tượng, các bị cáo: Mai Văn Phước (SN 1988, quê ở tỉnh Gia Lai), Lê Ngọc Tháp (SN 1989, quê ở tỉnh Long An), Phạm Kim Nghĩa (SN 1988, quê ở tỉnh Nghệ An), Trương Hoàng Thanh (SN 1987, quê ở tỉnh Vĩnh Long), Khúc Duy Hoành (SN 1989, quê ở tỉnh Đắk Lắk), lãnh án từ 10-36 tháng tù/bị cáo về tội không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tối 29-2, sau khi uống rượu, Tượng cầm một tuýp sắt ra khu vực chợ mới xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) để cướp tài sản. Khi thấy anh N.H.T. đang dừng xe nghe điện thoại, Tượng cầm tuýp sắt đánh mạnh vào đầu anh T., khiến nạn nhân gục ngã xuống đất (sau đó tử vong), rồi cướp chiếc xe Air-Blade tẩu thoát.

Sau đó, Tượng về phòng trọ rủ Tháp, Phước mang xe cướp được đến TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ. Tại đây, cả 3 đã móc mối với Nghĩa, Thanh, Hoành bán chiếc xe được 18 triệu đồng, rồi chia nhau số tiền. 4 ngày sau, Tháp đến Công an huyện Trảng Bom tự thú. Từ đó, cơ quan công an đã bắt giữ được Tượng, Nghĩa, Thanh và Hoành.

Thành Nhân

 

Tin xem nhiều