Báo Đồng Nai điện tử
En

Phá sòng "xóc đĩa" trong vườn điều

11:04, 03/04/2014

Ngày 2-4, Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Minh Hoàng (23 tuổi, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) cùng các đồng phạm để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngày 2-4, Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Minh Hoàng (23 tuổi, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) cùng các đồng phạm để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Thông qua công tác trinh sát địa bàn, đầu tháng 3-2014, trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Vĩnh Cửu phát hiện tại khu vườn điều của ông Nguyễn Hữu Chí (ấp 4, xã Phú Lý) xuất hiện một sòng “xóc đĩa” ăn tiền được tổ chức với quy mô lớn, mỗi ngày thu hút hàng chục con bạc ở địa phương và vùng lân cận tham gia sát phạt.

Theo dõi hoạt động của sòng bạc, trinh sát xác định Hoàng là đối tượng tổ chức sòng và lôi kéo các con bạc từ các nơi đến tham gia sát phạt. Để tránh sự phát hiện của công an, Hoàng thường xuyên di chuyển chiếu bạc ở nhiều nơi thuộc xã Phú Lý và chọn những khu rẫy sâu, vắng người để tổ chức chiếu bạc. Hoàng còn tổ chức cho đám tay chân dùng xe máy đưa đón con bạc từ bên ngoài vào sòng bạc để tham gia sát phạt, đồng thời lập ra mạng lưới cảnh giới để phòng ngừa sự phát hiện của công an.

Theo tài liệu trinh sát, sòng bạc này thường hoạt động từ 10-17 giờ hàng ngày, mỗi ván bạc ăn thua từ 2-3 triệu đồng. Kết thúc mỗi ván, Hoàng lấy 10% tiền xâu trên tổng số tiền mà các con bạc đặt cược.

Sau khi nắm rõ quy luật hoạt động của sòng bạc, chiều 24-3, Ban Chỉ huy Công an huyện Vĩnh Cửu đã huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ bao vây, triệt xóa ổ cờ bạc này, bắt giữ tại chỗ 25 đối tượng; thu giữ trên chiếu bạc trên 90 triệu đồng, 1 bộ bài tây, 6 hột xí ngầu, 10 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Đ.V

 

Tin xem nhiều