Báo Đồng Nai điện tử
En

Vì lòng tham, cả bọn phải vào tù

11:05, 31/05/2014

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Anh Duy (25 tuổi), Hoàng Quốc Cường (17 tuổi), Trần Ngọc Huấn (22 tuổi), đều ngụ phường Hố Nai (TP.Biên Hòa), về các tội chiếm giữ tài sản trái phép và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Anh Duy (25 tuổi), Hoàng Quốc Cường (17 tuổi), Trần Ngọc Huấn (22 tuổi), đều ngụ phường Hố Nai (TP.Biên Hòa), về các tội chiếm giữ tài sản trái phép và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên quan đến vụ án, do chưa đủ tuổi bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Nguyễn Văn Khoa (ngụ phường Hố Nai) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa xử lý vi phạm hành chính.

Theo kết quả điều tra, tối ngày 7-6-2013, các bị can: Duy, Cường và Khoa đang ngồi uống cà phê ở một quán nước vỉa hè thuộc KP.4, phường Hố Nai thì nhìn thấy chị Nguyễn Hoàng Ý Nhi (ngụ KP.1, phường Hố Nai, ngồi uống nước cùng bạn ở bàn đối diện) ra về mà bỏ quên chiếc điện thoại di động iPhone5 trị giá hơn 15 triệu đồng trên bàn. Khoa hỏi 2 “đàn anh” Cường và Duy có lấy điện thoại không, thì được cả hai xúi lấy chiếc điện thoại rồi đi trước, lát sau sẽ gặp lại nhau. Nghe lời 2 ông anh, Khoa qua bàn đối diện lấy chiếc điện thoại của chị Nhi giấu vào túi quần rồi đi bộ về hướng KP.7, phường Hố Nai.

Ra đến bãi gửi xe, chị Nhi phát hiện mình bỏ quên chiếc điện thoại ở trên bàn, nhưng khi chị quay lại tìm thì không thấy. Nghi ngờ Cường và Duy lấy điện thoại của mình, chị Nhi đã hỏi xin lại, nhưng cả hai bảo không biết. Bức xúc về việc bị mất chiếc điện thoại đắt tiền, chị Nhi đã đến Công an phường Hố Nai trình báo.

Sau khi rời khỏi quán nước, Cường và Duy đã gặp Khoa để lấy chiếc điện thoại. Sợ chị Nhi gài chế độ định vị, Cường đã tắt nguồn và tháo sim điện thoại vứt đi.

Đến ngày 9-6-2013, Cường và Duy mang chiếc điện thoại lấy trộm của chị Nhi đến gặp Huấn, kể lại sự việc cho Huấn nghe và kêu Huấn mang đi bán để lấy tiền chia nhau. Nhận lời Cường và Duy, chiều 10-6-2013, Huấn đã đưa cả hai đến một cửa hàng mua bán điện thoại di động ở phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) bán lấy 9 triệu đồng. Số tiền này, Cường, Duy và Huấn chia nhau mỗi người 2 triệu đồng, cho Khoa 1 triệu đồng, còn lại 2 triệu đồng cả bọn cùng nhau tiêu xài hết.

Qua điều tra truy xét, Công an TP.Biên Hòa đã lần lượt bắt các đối tượng Cường, Duy, Khoa và Huấn.

Được biết, trước khi bị bắt về hành vi chiếm giữ tài sản trái phép và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, các đối tượng: Duy, Cường và Huấn đều đã bị Công an phường Hố Nai xử phạt hành chính về các hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều