Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố 3 đối tượng cưỡng đoạt tài sản

10:08, 01/08/2014

Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Ngọc Viễn Đông (21 tuổi, ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom), Đào Hoàng Ngọc Sơn (21 tuổi, quê tỉnh An Giang) và Trần Thanh Bình (25 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Ngọc Viễn Đông (21 tuổi, ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom), Đào Hoàng Ngọc Sơn (21 tuổi, quê tỉnh An Giang) và Trần Thanh Bình (25 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 20-7, anh Bùi Thế Sự (ngụ huyện Trảng Bom) đánh rơi một chiếc bóp đựng chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ ATM, biên lai cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 1 triệu đồng tiền mặt. Đến 14 giờ cùng ngày, anh Sự nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ yêu cầu anh chuộc lại số giấy tờ bị mất với giá 6 triệu đồng; nếu anh Sự không bỏ tiền chuộc lại số giấy tờ cá nhân thì người này sẽ đem đốt bỏ. Nhận thấy số tiền chuộc quá lớn, hành vi của đối tượng lại manh động, anh Sự đã bí mật trình báo sự việc với cơ quan công an.

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, khi Nguyễn Ngọc Viễn Đông đang nhận 6 triệu đồng từ tay anh Sự tại khu vực sân vận động huyện Trảng Bom thì bị Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang, thu hồi lại số giấy tờ của anh Sự đánh rơi, đồng thời tạm giữ của Đông chiếc xe máy và điện thoại di động. Qua điều tra, Công an huyện Trảng Bom tiếp tục bắt giữ thêm 2 đồng bọn của Sự là Sơn và Bình để điều tra làm rõ.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều