Báo Đồng Nai điện tử
En

Cả gia đình vướng vòng lao lý

11:09, 07/09/2014

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can: Thạch Ngọc Hóa (54 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), Thạch Thị Tuyết Vy (34 tuổi, con ruột ông Hóa)...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can: Thạch Ngọc Hóa (54 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), Thạch Thị Tuyết Vy (34 tuổi, con ruột ông Hóa), Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi, con rể ông Hóa), Trần Thị Thanh Hà (34 tuổi, ngụ phường Trảng Dài), Trần Thị Hường (42 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu), Trần Minh Hải (29 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) cùng về tội đánh bạc.

Từ trái qua, các bị can: Thạch Thị Tuyết Vy, Thạch Ngọc Hóa, Nguyễn Hoàng Nam, Trần Thị Hường, Trần Thị Thanh Hà và Trần Minh Hải.
Từ trái qua, các bị can: Thạch Thị Tuyết Vy, Thạch Ngọc Hóa, Nguyễn Hoàng Nam, Trần Thị Hường, Trần Thị Thanh Hà và Trần Minh Hải.

Trong vụ án này, gia đình bị can Hóa có đến 5 người bị khởi tố. Ngoài ông Hóa, Vy và Nam bị đề nghị truy tố về hành vi đánh bạc, 2 bị can Thạch Ngọc Lợi (25 tuổi) và Thạch Ngọc Long (23 tuổi), đều là con ông Hóa, đã bị khởi tố về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, lúc 14 giờ ngày 8-2, Hường cùng với Hà đến nhà ông Hóa chơi đánh bài tiến lên ăn tiền, mỗi ván ăn thua từ 5-10 ngàn đồng. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, khi Hải đến tham gia thì mọi người chuyển sang chơi bài xì-dách, mỗi ván ăn thua từ 50-300 ngàn đồng, mỗi người thay nhau làm cái 3 ván. Theo đó, Hải móc gần 3,5 triệu đồng để trên chiếu bạc, ông Hóa có 200 ngàn đồng, Vy có 5 triệu đồng, Hường có 500 ngàn đồng. Sau khi chơi được 5 ván, Vy đã nghỉ chơi và ra ngoài ngồi xem; Hường sau khi thua hết 500 ngàn đồng đã mượn của Hải 2,7 triệu đồng để chơi tiếp.

Làm cái thua hết 200 ngàn đồng, ông Hóa đã mượn Vy 5 triệu đồng để chơi bài tiếp và bị thua hết tiền. Tiếp tục mượn con gái Thạch Thiên Kim chiếc nhẫn 1 chỉ vàng 24K, ông Hóa thế chấp cho Hải lấy 3 triệu đồng chơi bài và lại thua hết tiền. Thấy cha vợ thua bài, Nam giúp ông Hóa bằng cách dùng tiền của ông này đặt thêm một tụ mỗi khi Hải và Hường làm cái, nhưng vẫn bị thua. Liên tục gặp vận đen, ông Hóa lại mượn Hà 2 triệu đồng để tiếp tục cuộc chơi.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Lợi và Long đi chơi về đến nhà thấy cha (ông Hóa) thua bài nhiều tiền thì cho rằng Hải và Hường chơi bài gian, nên dùng vũ lực đánh Hải và Hường. Cả hai còn chiếm đoạt số tiền Hải và Hường để trên chiếu bạc và cất trong người tổng cộng hơn 10 triệu đồng. Số tiền này, Lợi và Long trả cho Hà 2 triệu đồng mà ông Hóa đã mượn đánh bài trước đó, còn lại gần 9 triệu đồng thì đưa cho Vy giữ.

Bức xúc vì bị anh em Long - Lợi đánh và cướp tiền, Hải và Hường đã đến cơ quan công an trình báo. Qua xác minh, cơ quan công an đã bắt giữ các bị can: Vy, Hóa, Nam, Hường, Hà và Hải để xử lý về hành vi đánh bạc.

Đối với Lợi và Long, sau khi đánh và cướp tiền của Hải và Hường đã nhanh chân bỏ trốn. Được Công an TP.Biên Hòa vận động, ngày 4-3 cả hai đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú.

Vụ án không chỉ khiến dư luận chú ý vì có đến 5 người trong gia đình ông Hóa vướng vòng lao lý vì cờ bạc, mà nhiều bị can trong vụ án đã có nhiều tiền án, tiền sự. Trong đó, bị can Hường đã có 2 tiền án về tội đánh bạc, còn Hải mang trên mình 2 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản.

Một cán bộ thụ lý điều tra vụ án cho biết, mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu nhiều trường hợp tán gia bại sản, vào tù ra khám, gia đình đổ vỡ... vì cờ bạc, nhưng những người có máu mê “đỏ đen” vẫn chưa lấy đó là bài học để cảnh tỉnh bản thân. Để kịp thời ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, ngoài việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng công an thì mỗi người dân cũng cần nêu cao cảnh giác, có ý thức trong việc phòng chống và tố giác các tụ điểm cờ bạc, các đối tượng đánh bạc nhằm góp phần loại bỏ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội.

Hạnh Luân

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều