Báo Đồng Nai điện tử
En

Xóa sổ nhóm cướp đêm trên quốc lộ

09:02, 09/02/2015

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Ngô Quang Phương (26 tuổi) và Nguyễn Văn Lạm (22 tuổi), đều ngụ phường Long Bình (TP.Biên Hòa), về tội cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Ngô Quang Phương (26 tuổi) và Nguyễn Văn Lạm (22 tuổi), đều ngụ phường Long Bình (TP.Biên Hòa), về tội cướp tài sản.

Các bị can: Ngô Quang Phương, Nguyễn Văn Lạm và Nguyễn Văn Ánh (từ trái qua).
Các bị can: Ngô Quang Phương, Nguyễn Văn Lạm và Nguyễn Văn Ánh (từ trái qua).

Liên quan đến vụ án, 2 bị can Nguyễn Văn Ánh (30 tuổi) và Trần Đức Danh (26 tuổi), đều ngụ phường An Bình (TP.Biên Hòa), đã bị đề nghị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

* Những vụ cướp manh động

Trong đêm 5-11-2014, với vẻ mặt hoảng sợ, thân thể bị trầy trụa nhiều chỗ, ông Võ Văn Bích (47 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) tìm đến Công an huyện Thống Nhất báo án.

Theo ông Bích trình bày, khoảng 20 giờ ngày 5-11-2014, ông điều khiển chiếc xe máy biển số 60B6-127.04 trên quốc lộ 1, hướng từ TP.Biên Hòa về TX.Long Khánh. Khi đến khu vực ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất), ông bị 2 thanh niên đi xe máy chạy theo ép đầu xe. Chưa kịp dừng hẳn xe lại, ông Bích đã bị một đối tượng dùng dao khống chế, đối tượng còn lại đánh ông liên tiếp và lôi ông vào bụi rậm ven đường. Sau đó, 2 tên cướp dùng dây trói tay chân ông Bích lại rồi cướp chiếc xe máy, điện thoại di động, 800 ngàn đồng, 1 nhẫn vàng và toàn bộ giấy tờ tùy thân.

Trong lúc đang xác minh tin báo của ông Bích, vào ngày 24-11-2014, Công an huyện Thống Nhất lại nhận được tin báo bị cướp tài sản từ anh Phạm Văn Luyến (27 tuổi, ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc). Anh Bắc cho biết, anh đang điều khiển xe máy lưu thông đến đoạn ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh thì bị 2 thanh niên lạ mặt ép dừng xe lại. Biết gặp phải cướp, anh Luyến đã chống cự, nhưng vì yếu thế anh nhanh chóng bị bọn cướp khống chế. Sau đó, chúng đưa anh vào khu rẫy ven đường, trói vào gốc cây, dùng băng keo bịt miệng rồi cướp chiếc xe máy biển số 59L-273.88, điện thoại di động, gần 5 triệu đồng, 1 cuộn dây điện, 4 ổ cứng máy vi tính, 1 đôi dép, 6 đôi giày hàng hiệu, 1 đồng hồ đeo tay và giấy tờ tùy thân.

Khoảng 20 giờ ngày 11-12-2014, sau khi đi nhậu với bạn, do quá say nên anh Huỳnh Thanh Sơn đã ngủ gục ven quốc lộ 1, đoạn thuộc ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất). Đang ngủ mơ màng, anh Sơn bị 2 thanh niên lôi vào khu vực vắng người rồi dùng dao khống chế, đánh đập, trói tay chân vào gốc cây. Sau đó, chúng cướp xe máy, 2 điện thoại di động, 3 triệu đồng, 1 máy ảnh cùng giấy tờ tùy thân của anh Sơn rồi tẩu thoát.

* Lập chuyên án đấu tranh

Liên tiếp 3 vụ cướp tài sản manh động xảy ra trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Thống Nhất) chỉ trong khoảng một tháng đã khiến dư luận địa phương rất lo lắng. Do đó, Công an huyện Thống Nhất đã quyết định lập chuyên án đấu tranh triệt phá băng cướp nguy hiểm này.

Từ lời khai của các bị hại, lực lượng công an xác định trong 3 vụ cướp đã xảy ra, bọn tội phạm đều sử dụng thủ đoạn ép xe, khống chế, dùng băng keo bịt miệng và dùng dây trói nạn nhân để ra tay cướp tài sản…, nên có khả năng cả ba vụ án đều do một nhóm đối tượng thực hiện.

Được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an huyện, lực lượng trinh sát đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đồng thời tổ chức lực lượng tuần tra khép kín địa bàn.

Sau nhiều ngày truy xét, đến ngày 18-12-2014, lực lượng tuần tra Công an huyện Thống Nhất đã phát hiện 2 đối tượng Phương và Lạm đi xe máy trên đường có biểu hiện khả nghi nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua lục soát cốp xe của đối tượng, công an phát hiện 2 con dao bấm, 1 đoạn dây xích, 1 cuộn băng keo, máy ảnh, đồng hồ, điện thoại di động... Số vật dụng và hung khí này giống với những thứ bọn cướp sử dụng khống chế nạn nhân trong 3 vụ cướp đã xảy ra nên công an đã mời cả hai về trụ sở làm việc.

Các bị hại đã nhận dạng đối tượng, đồng thời Phương và Lạm thừa nhận đã gây ra 3 vụ cướp tài sản người đi đường. Theo đó, khi phát hiện được “con mồi”, Phương và Lạm sẽ đeo bám, đến đoạn vắng người sẽ tiến hành ép xe chặn đầu rồi dùng hung khí khống chế, đánh đập nạn nhân để ra tay cướp tài sản. Số tài sản cướp được, cả hai thông qua Ánh đã đem bán cho Danh lấy tiền chia nhau tiêu xài. Dù biết số tài sản này do Phương và Lạm đi cướp mà có, Ánh và Danh vẫn đồng ý tiêu thụ.

Được biết, Phương đã có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản. Sau khi ra tù, chứng nào tật nấy, Phương lại lao vào con đường phạm pháp.

Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều