Báo Đồng Nai điện tử
En

Giữ bình yên cho vùng giáp ranh

11:04, 13/04/2015

TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) là 2 địa bàn giáp ranh, có nhiều khu công nghiệp tập trung, lại là đầu mối giao thương giữa nhiều địa phương nên thuận lợi cho bọn tội phạm...

TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) là 2 địa bàn giáp ranh, có nhiều khu công nghiệp tập trung, lại là đầu mối giao thương giữa nhiều địa phương nên thuận lợi cho bọn tội phạm nhắm đến hoạt động rồi tẩu thoát.

Hai công dân tỉnh Bình Dương được Công an Đồng Nai khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.
Hai công dân tỉnh Bình Dương được Công an Đồng Nai khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, lực lượng công an các địa phương vùng giáp ranh đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý địa bàn.

* Phức tạp tội phạm vùng giáp ranh

Để công tác phối hợp có hiệu quả cao, Công an TP.Biên Hòa đã chỉ đạo công an 6 phường, xã giáp ranh: Long Bình Tân, An Bình, Tân Vạn, Bửu Hòa, Hóa An và Tân Hạnh tích cực tham mưu cho chính quyền thường xuyên tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều hình thức. Trong  năm 2014, các địa phương nằm giáp ranh giữa TP.Biên Hòa và TX.Dĩ An đã tổ chức hàng trăm đợt phát động phong trào với gần 31 ngàn lượt người tham dự; tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hơn 400 đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn tội phạm, yêu cầu cam kết chấp hành pháp luật, đồng thời thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông giữa TP.Biên Hòa và TX.Dĩ An.

Công tác quản lý đối tượng, nhân hộ khẩu, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (massage, karaoke…) ở vùng giáp ranh cũng được tăng cường. Trong năm 2014, công an thuộc các xã, phường giáp ranh của TP.Biên Hòa đã kiểm tra 168 cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở thuê trọ bình dân, qua kiểm tra đã phát hiện 48 cơ sở vi phạm, 62 nhân khẩu vi phạm không khai báo tạm trú, đã xử phạt với số tiền 21 triệu đồng.

Khi phát hiện những đối tượng có dấu hiệu hoạt động tội phạm liên vùng, Công an TP.Biên Hòa đã huy động lực lượng, tích cực phối hợp với địa phương bạn để đấu tranh triệt phá.

* Cùng phối hợp đấu tranh

Nhờ đẩy mạnh phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nên lực lượng công an các địa phương vùng giáp ranh đã phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh triệt phá nhiều vụ án xảy ra.

Như ngày 31-5-2014, nhận được tin báo đối tượng Trương Quốc Tuấn (46 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) “đua nóng” xe máy của người dân tại phường Tân Đông Hiệp (TX.Dĩ An) rồi tẩu thoát về hướng TP.Biên Hòa, Công an TP.Biên Hòa đã hỗ trợ bắt Tuấn ở địa bàn xã Hóa An rồi lập hồ sơ chuyển Công an TX.Dĩ An thụ lý theo thẩm quyền.

Trong năm 2014, Công an TP.Biên Hòa và Công an TX.Dĩ An đã phối hợp điều tra triệt phá 5 băng nhóm cướp, cưỡng đoạt tài sản, làm giả giấy tờ, 1 đối tượng giết người, cướp tài sản; bắt 22 tên hoạt động trên địa bàn giáp ranh; xác minh 2 đối tượng có lệnh bắt về hành vi trộm cắp; phối hợp khám xét thu hồi vật chứng 3 vụ trộm cắp, 1 vụ đánh bạc. Hai địa phương còn phối hợp phát hiện 39 vụ, 37 đối tượng vi phạm về môi trường, xử phạt gần 175 triệu đồng, đề nghị tịch thu 2 xe ô tô; đồng thời phối hợp điều tra làm rõ nhiều vụ tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; phối hợp trong công tác quản lý hành chính, tuần tra kiểm soát…

Trước đó, vào ngày 13-5-2014, Công an TX.Dĩ An đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tào (29 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) để Công an TP.Biên Hòa điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngày 11-5-2014, kẻ gian đã “đua nóng” chiếc xe máy biển số 60B1-470.90 của anh Đỗ Hữu Thành tại phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa). Dù biết là xe trộm cắp nhưng Tào vẫn mua với giá 17 triệu đồng rồi thay biển số sử dụng, nhưng đã bị Công an TX.Dĩ An phát hiện, bắt giữ.

Để duy trì và phát huy hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh giữa Biên Hòa và TX.Dĩ An trong thời gian tới, 2 địa phương sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát, duy trì chế độ giao ban, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc công tác đăng ký quản lý cư trú.

Hồng Nam

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều