Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiếm đoạt hơn 141 tỷ đồng, vợ chồng lãnh án nặng

11:06, 29/06/2015

Ngày 29-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Thị Thà (55 tuổi, ngụ xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc) 20 năm tù, Nguyễn Hữu Trung (57 tuổi, chồng bị cáo Thà) 12 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc 2 bị cáo liên đới hoàn trả hơn 141 tỷ đồng cho Công ty cổ phần tập đoàn Intimex.

Ngày 29-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Thị Thà (55 tuổi, ngụ xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc) 20 năm tù, Nguyễn Hữu Trung (57 tuổi, chồng bị cáo Thà) 12 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc 2 bị cáo liên đới hoàn trả hơn 141 tỷ đồng cho Công ty cổ phần tập đoàn Intimex.

Theo cáo trạng, từ ngày 4-7-2011 đến 21-9-2011, bị cáo Thà và ông Đỗ Hà Nam (Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Intimex, gọi tắt Công ty Intimex) đã ký 9 hợp đồng mua bán hạt điều và phía Công ty Intimex đã ứng cho Thà hơn 19 tỷ đồng. Sau khi ứng trước tiền, Thà không thực hiện hợp đồng mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Sau đó, Thà cùng với Trung dùng thủ đoạn gian dối ký hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất ở ấp Bảo Định, xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc) cho Công ty Intimex để cấn trừ vào số tiền ứng, trong khi 2 thửa đất này Thà và Trung đã thế chấp cho Eximbank chi nhánh Tân Định (TP.Hồ Chí Minh) từ trước đó.

Do tin tưởng việc Thà và Trung đã chuyển nhượng 2 thửa đất cho Công ty Intimex, từ ngày 1-12-2011 đến 17-1-2012, ông Nam đại diện Công ty Intimex tiếp tục ký kết với Thà 7 hợp đồng kinh tế để Thà thu mua hạt điều, cà phê và ứng trước cho Thà hơn 15,5 tỷ đồng. Thà đã giao cho Công ty Intimex 8 tấn cà phê trị giá hơn 330 triệu đồng, số tiền còn lại chiếm đoạt.

Từ ngày 27-7-2011 đến 8-8-2011¸Thà và ông Nam đã ký 4 hợp đồng thu mua hạt điều với số lượng 2 ngàn tấn (trị giá gần 80,3 tỷ đồng). Sau khi thanh lý xong hợp đồng, Công ty Intimex gửi số hạt điều này tại kho Doanh nghiệp tư nhân Trung Thành do Thà làm chủ. Tuy nhiên, Thà đã mang toàn bộ số hạt điều này bán lấy tiền tiêu xài hết.

Trong các ngày 23-9-2011 và 17-10-2011, Công ty Intimex giao cho Trung gần 1 ngàn tấn hạt điều (trị giá hơn 26,4 tỷ đồng) để thực hiện hợp đồng gia công bóc tách. Trung đã giao số hàng này cho Thà quản lý và để cho Thà chiếm đoạt mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Tổng cộng, bị cáo Thà đã chiếm đoạt của Công ty Intimex hơn 141 tỷ đồng, trong đó Trung giúp sức cho Thà chiếm đoạt gần 61 tỷ đồng.

Tố Tâm

Tin xem nhiều