Báo Đồng Nai điện tử
En

Thuê xe ô tô để đem cầm

12:06, 23/06/2015

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng An (33 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng An (33 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

An làm tài xế xe chở khách hợp đồng và hay thuê xe ô tô của 2 ông Vũ Văn Đức và Ngô Văn Cường (đều ngụ xã Bàu Hàm 2) để chạy hợp đồng. Thường xuyên chở khách qua Campuchia đánh bạc, An cũng tham gia cờ bạc và bị thua tiền. Vì không có khả năng trả nợ cờ bạc, An đã mang chiếc xe ô tô hiệu Ford Everest của ông Đức cầm cố cho bà N.T.L. (ngụ TP.Biên Hòa) lấy 250 triệu đồng để trả nợ và tiếp tục đánh bạc tại Campuchia.

Đến hạn giao trả xe cho ông Đức, do không có tiền chuộc xe, An nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe của ông Cường để kiếm tiền chuộc xe trả cho ông Đức. Theo đó, An thuê chiếc xe ô tô hiệu Innova của ông Cường với giá 800 ngàn đồng/ngày, trong thời hạn 5 ngày và đem đến phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An (tỉnh Bình Dương) cầm cố cho ông P.V.Đ. lấy 340 triệu đồng. Số tiền này, An chuộc xe trả lại cho ông Vũ Văn Đức, số còn lại mang đi đánh bạc và thua hết.

Sau đó, vì cần tiền để chuộc xe trả cho ông Cường, An tiếp tục thuê xe của ông Đức mang cầm cố cho bà L. lấy tiền chuộc xe và sử dụng đánh bạc.

T.T

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích