Báo Đồng Nai điện tử
En

Cướp điện thoại, lãnh án tù

12:07, 21/07/2016

Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt 2 bị cáo Châu Triều Lâm (22 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) 3 năm tù và Nguyễn Phương Nam (18 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) 2 năm tù, cùng về tội cướp tài sản.

Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt 2 bị cáo Châu Triều Lâm (22 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) 3 năm tù và Nguyễn Phương Nam (18 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) 2 năm tù, cùng về tội cướp tài sản.

Để có tiền tiêu xài, trưa 29-9-2015, Lâm rủ Phương đi cướp tài sản. Nam dùng khẩu trang y tế bịt mặt rồi chở Lâm đến một khu nhà trọ thuộc tổ 12, KP.2, phường Trảng Dài thì phát hiện chị N. (26 tuổi) đang nằm trên giường sử dụng điện thoại. Lúc này, cả hai tiếp cận chị N. giả vờ hỏi thăm người quen, rồi bất ngờ khống chế chị N. để cướp điện thoại. Từ trình báo của chị N., đến khoảng 21 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ Lâm và Nam.

Thiên Quyết

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích