Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố nhóm đối tượng trộm hàng công ty

11:08, 17/08/2016

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ các đối tượng: Nguyễn Xuân Điệp (24 tuổi, nhân viên Công ty S.T, phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Phùng Quang Trinh (27 tuổi, nhân viên Công ty S.T), Nguyễn Văn Sáu (30 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, lái xe) và Lê Huỳnh Quang Vinh (24 tuổi, phụ xe) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ các đối tượng: Nguyễn Xuân Điệp (24 tuổi, nhân viên Công ty S.T, phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Phùng Quang Trinh (27 tuổi, nhân viên Công ty S.T), Nguyễn Văn Sáu (30 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, lái xe) và Lê Huỳnh Quang Vinh (24 tuổi, phụ xe) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trưa 12-8, lực lượng bảo vệ của Công ty S.T phát hiện chiếc xe tải đậu tại kho hàng của Công ty S.T (thuê tại khu Tân Cảng - Long Bình, thuộc KP.7, phường Long Bình) nghi đang chở hàng trộm cắp trong khu vực nhà kho của công ty nên đã trình báo quản lý công ty.

Tiến hành kiểm tra, quản lý của Công ty S.T phát hiện trên chiếc xe tải do Nguyễn Văn Sáu điều khiển và Lê Huỳnh Quang Vinh phụ xe (cả hai thuộc một đơn vị chuyên vận chuyển hàng cho Công ty S.T) có 8 thùng hàng, gồm: 158 quần jean và 3 chiếc áo, tổng trị giá khoảng 64 triệu đồng. Làm việc với quản lý của Công ty S.T, tài xế Sáu thừa nhận số hàng này không phải hàng vận chuyển theo hợp đồng với công ty, mà hàng do Điệp trộm của công ty và “nhờ” Sáu chở ra ngoài.

Theo lời khai nhận của tài xế Sáu với cơ quan công an, để đưa xe tải vào kho nhận hàng Điệp lấy trộm mà không bị phát hiện, cả hai lợi dụng lúc vận chuyển hàng ra vào kho hàng của Công ty S.T, Điệp sẽ lấy trộm hàng “gửi” lên xe của tài xế Sáu chở ra ngoài.

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 12-8, khi Sáu điều khiển xe đến giao chỉ may cho Công ty S.T., Điệp đã chuyển 8 thùng quần áo chuẩn bị sẵn lên xe của Sáu. Tuy nhiên, hành vi của Điệp và Sáu đã bị bảo vệ phát hiện và trình báo với quản lý công ty. Trước khi bị phát hiện quả tang, Sáu và Điệp đã chuyển trót lọt 3 thùng hàng quần áo ra ngoài để bán.

Phụ xe Vinh khi làm việc với cơ quan công an thừa nhận đã hỗ trợ Sáu chuyển số hàng trộm cắp lên xe để đưa ra ngoài, dù không có bàn bạc trước với Sáu. Riêng Phùng Quang Trinh, khi biết Điệp có thể lấy trộm hàng của công ty đã nhờ Điệp lấy cho một bộ đồ để mặc và sẽ trả công bằng chầu cà phê. Khi Điệp bị phát hiện trộm đồ của Công ty S.T., Trinh đã được cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai.

Trần Danh

Tin xem nhiều