Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ tổ trưởng dân phố bị chém tại nhà: Thay đổi tội danh đối với các bị can

10:10, 09/10/2016

Liên quan đến vụ Tổ trưởng dân phố Bùi Đình Tôn (64 tuổi, ngụ tổ 35E, KP.11, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) và người nhà bị côn đồ kéo đến tận nhà đánh chém, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Mai Tú (29 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa)...

Liên quan đến vụ Tổ trưởng dân phố Bùi Đình Tôn (64 tuổi, ngụ tổ 35E, KP.11, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) và người nhà bị côn đồ kéo đến tận nhà đánh chém, đập phá đồ đạc mà Báo Đồng Nai từng phản ảnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Mai Tú (29 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) và các đồng phạm để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Ông Bùi Đình Tôn bị chém phải nhập viện cấp cứu.
Ông Bùi Đình Tôn bị chém phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, Tú cùng 3 bị can: Lê Văn Luận (25 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Đình Linh (27 tuổi, ngụ phường Tân Phong) và Lê Văn Cương (25 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) đã bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Nhưng khi cáo trạng được chuyển sang tòa án để xét xử thì bị hại rút yêu cầu khởi tố, buộc tòa phải đình chỉ, trả tự do cho các bị can.

Đình chỉ vụ án trước ngày xét xử

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, Chánh án Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa Trần Phương Đông cho biết sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa, tòa đã bố trí lịch xét xử. Trong thời gian chờ ngày xét xử, bị hại Bùi Đình Tôn đã xin rút đơn yêu cầu khởi tố bị can. Do đây là vụ án cố ý gây thương tích, tỷ lệ thương tật của bị hại dưới 11% (ông Tôn bị chém gây thương tật tỷ lệ 6%, chị Bùi Thị Sâm (con gái ông Tôn) và anh Nguyễn Đức Phượng (con rể ông Tôn) đều bị thương tật tỷ lệ 3%) nên phải có yêu cầu của bị hại mới xử lý hình sự được. Lúc vụ việc mới xảy ra, ông Tôn gửi đơn đến cơ quan điều tra yêu cầu xử lý các đối tượng gây án. Sau khi cơ quan tố tụng vào cuộc điều tra, bắt giữ và truy tố các đối tượng gây án thì bị hại xin rút đơn, buộc tòa phải đình chỉ và trả tự do cho các bị can.

Một cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa cho biết vụ án từng gây xôn xao dư luận nên viện đã phân công kiểm sát viên phối hợp với cơ quan điều tra nhanh chóng điều tra để kết thúc vụ án. Các cơ quan tố tụng của TP.Biên Hòa đã chọn vụ án này làm án điểm, sẽ xét xử lưu động để răn đe phòng ngừa chung, nhưng vụ án chưa được xét xử đã bị đình chỉ. “Chúng tôi cũng băn khoăn lắm, nhưng chiếu theo quy định của pháp luật thì không thể xử lý được vì bị hại đã rút yêu cầu” - vị cán bộ kiểm sát nói.

Phải xử lý nghiêm

Sau khi vụ án bị đình chỉ, Thường trực Thành ủy Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan tư pháp thành phố và xác định vụ án gây xôn xao dư luận, hành vi của các bị can rất côn đồ, có tổ chức, thực hiện hành vi phạm tội giữa ban ngày, gây hoang mang cho nhiều người dân địa phương nên phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Các cơ quan tư pháp của tỉnh và TP.Biên Hòa đã thống nhất khởi tố vụ án để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Trong đó, bị can Tú được xác định là kẻ chủ mưu, trực tiếp gây ra vụ án.

Theo kết quả điều tra, vào tối 13-1, Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang P.V.P. (anh rể của Tú, ngụ KP.11, phường Tân Phong) có hành vi tàng trữ thuốc lá lậu. Do nghi ông Tôn trình báo cho công an việc anh P. tàng trữ thuốc lá lậu, Tú đã tìm cách trả thù.

Rạng sáng 14-1, Tú rủ Luận, Linh, Cương và Dũng, Tèo (cả hai chưa rõ lai lịch) đi trên 2 xe ô tô (loại 4 chỗ) mang hung khí đến nhà ông Tôn. Vừa thấy ông Tôn dắt xe máy ra cổng, nhóm của Tú đã cầm dao xông đến tấn công, khiến ông Tôn phải bỏ xe chạy vào nhà trốn. Thấy cha bị đánh chém, chị Sâm và anh Phượng chạy ra can ngăn cũng bị các đối tượng này chém bị thương.

Không chỉ đánh chém người, nhóm này còn đập bể cửa kính, tivi, 2 xe máy, 1 mặt bàn bằng kính và một số đồ đạc trong nhà ông Tôn rồi lên 2 chiếc xe du lịch chờ sẵn bên ngoài bỏ đi.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã lần lượt bắt giữ Tú và đồng bọn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thống kê ban đầu xác định thiệt hại tài sản của ông Tôn trong vụ án gần 10 triệu đồng. Ngoài đối tượng cầm đầu Lê Mai Tú, cơ quan điều tra xác định một số đối tượng có liên quan đến hành vi hủy hoại tài sản, hiện đang tiếp tục truy bắt để phục vụ công tác điều tra.

Tại cuộc họp về cải cách tư pháp mới đây, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét xử lý vụ án này để tránh gây hoang mang cho người dân. Quá trình giải quyết nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì cấp dưới phải tham mưu ý kiến của cấp trên để có biện pháp xử lý tốt nhất, không thể để tội phạm lộng hành mà không có cách xử lý. “Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Thường vụ Thành ủy Biên Hòa phải xem xét vận dụng các quy định của pháp luật để xử lý nghiêm vụ này, không để pháp luật có “khoảng mờ, khoảng trống”. Phải xử lý để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội, chứ để tội phạm lộng hành như vậy là không được” - đồng chí Trần Văn Tư đề nghị.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều