Báo Đồng Nai điện tử
En

Chém nhau vì chuyện chia tiền trộm cắp

11:05, 24/05/2017

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thiệp (22 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Lê Văn Thiệp đã bị công an bắt giữ.
Lê Văn Thiệp đã bị công an bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thiệp (22 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Công an TP.Biên Hòa còn lập hồ sơ, gửi thông báo đến Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra vụ trộm tài sản xảy ra ở Trảng Bom do Thiệp và Nguyễn Kim Sơn (27 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) thực hiện trước đó.

Trung tá Châu Văn Sang, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa, cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra vụ cố ý gây thương tích đối với bị can Lê Văn Thiệp. Quá trình điều tra vụ án, cán bộ điều tra phát hiện thêm một vụ trộm cắp tài sản ở Trảng Bom.

Cụ thể, khoảng cuối tháng 4-2017, Thiệp và Sơn rủ nhau đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Sau khi bàn tính kế hoạch, cả hai đến xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) trộm được một phần thùng phía sau của chiếc xe ba gác máy ở một nhà dân.

Tài sản trộm được, Thiệp giao cho Sơn đem đi bán. Tuy nhiên, sau khi bán đồ trộm cắp được 1,1 triệu đồng, Sơn bỏ túi tiêu xài mà không chia cho Thiệp như cả hai đã giao ước. Biết tài sản trộm được Sơn đã bán, Thiệp nhiều lần gọi điện cho Sơn đề nghị chia tiền.

Theo hồ sơ của Công an TP.Biên Hòa, khoảng 11 giờ ngày 30-4, Sơn chủ động gọi điện hẹn gặp Thiệp tại khu nghĩa trang giáo xứ Hà Nội (thuộc KP.12, phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) để nói chuyện. Tại đây, Sơn không chịu chia tiền bán đồ trộm cắp cho Thiệp nên Thiệp lớn tiếng cự cãi với Sơn.

Sau một lúc đôi co, 2 bên xông vào đánh nhau. Bị Sơn dùng đá và mũ bảo hiểm đánh, Thiệp rút con dao Thái Lan thủ sẵn trong người ra tấn công Sơn (làm Sơn bị thương nhẹ ở tay) rồi bỏ chạy. Bị đâm, Sơn truy đuổi và hô hào mọi người đuổi đánh Thiệp.

Nghe tiếng Sơn tri hô, 2 anh em Nguyễn Đức Thiện và Nguyễn Văn Minh (ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đang đi đám cưới gần đó đã chạy ra hỗ trợ Sơn đuổi theo đánh Thiệp.

Bị nhiều người truy đuổi, đến cuối đường cụt ở tổ 81, KP.12, phường Hố Nai, Thiệp chạy vào nhà anh Nguyễn Văn Nam để trốn, đồng thời gọi điện cho anh trai là Lê Văn Công đến “giải cứu”.

Khoảng 10 phút sau, khi thấy anh Công đến, nhóm của Sơn chặn lại và tấn công anh này. Thấy anh trai bị nhóm của Sơn đánh đập, Thiệp lấy dao trong nhà anh Nam lao ra đánh giải vây cho anh Công. Trong lúc ẩu đả, Minh bị Thiệp chém trúng vào lưng và đầu, gây thương tích nặng. Nạn nhân sau đó được người dân địa phương đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Kết quả giám định xác định Minh bị thương tật tỷ lệ 22%.

Nhận được tin báo về vụ ẩu đả, cơ quan công an sau khi tiến hành xác minh sự việc đã bắt tạm giam Thiệp để phục vụ công tác điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện Sơn không đến cơ quan công an trình diện và khai báo sự việc xảy ra do lo sợ bại lộ hành vi trộm cắp tài sản.

Xác định hành vi trộm cắp của Thiệp và Sơn được thực hiện tại địa bàn huyện Trảng Bom nên Công an TP.Biên Hòa lập hồ sơ, gửi thông báo đến Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra làm rõ vụ trộm theo thẩm quyền.

Trần Danh

Tin xem nhiều