Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáp nhập, tinh gọn bộ máy Công an tỉnh

10:09, 18/09/2018

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy, Công an tỉnh đã từng bước triển khai công tác này trong toàn ngành.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy, Công an tỉnh đã từng bước triển khai công tác này trong toàn ngành.

Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho cán bộ chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy nhận nhiệm vụ mới.
Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho cán bộ chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy nhận nhiệm vụ mới.

Sau khi sắp xếp, tinh gọn, hiện bộ máy Công an tỉnh có Ban giám đốc và 27 phòng trực thuộc, giảm 5 phòng so với trước đây.

* Tinh giản lực lượng

Công an tỉnh có 2 đơn vị sáp nhập, 4 đơn vị hợp nhất, 2 đơn vị giải thể. Cụ thể, 2 đơn vị sáp nhập là: Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh và cứu hộ, cứu nạn (PCCC) sáp nhập vào Công an tỉnh thành Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh; Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ sáp nhập vào Phòng Công tác cán bộ Công an tỉnh.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh cho biết việc xem xét, bố trí chức vụ, vị trí công tác đối với từng trường hợp cụ thể của Công an tỉnh đã thực hiện công tâm, khách quan, chính xác. Mục đích chính là việc bố trí sắp xếp công tác phù hợp trình độ, năng lực, sở trường của từng người. Sau khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể, Công an tỉnh tiếp tục củng cố xây dựng chức năng, quyền hạn tổ chức bộ máy của từng đơn vị một cách chặt chẽ, hiệu quả hướng đến phương châm “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Một số phòng, ban có cùng chức năng, nhiệm vụ được sáp nhập, hợp nhất, giải thể như: hợp nhất Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt và Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy thành Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường thủy; Phòng Công tác chính trị hợp nhất với Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng thành Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị. Ngoài ra Công an tỉnh giải thể Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Phòng Tình báo và bố trí các chỉ huy, cán bộ về các phòng nghiệp vụ theo đúng chuyên môn.

Theo Đại tá Lương Kim Thạch, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC trước đây có 13 phòng với hơn 700 cán bộ, chiến sĩ nhưng sau khi nhập lại thì còn 9 đội thuộc phòng với hơn 300 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó có 4 đội chữa cháy cứu nạn, cứu hộ khu vực (thuộc TP.Biên Hòa, TX.Long Khánh, 2 huyện Trảng Bom, Định Quán), 1 đội chuyên sâu, còn lại là các đội nghiệp vụ. Ngoài ra sẽ thành lập 11 đội PCCC trực thuộc Công an cấp huyện quản lý.

Riêng đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Cảnh sát PCCC trước đây còn lại sẽ được phân công nhiệm vụ về các phòng chuyên môn phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn được đào tạo để đảm bảo phát huy hiệu quả công tác.

* Sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ

Theo Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh, bước đầu triển khai công tác sau khi sáp nhập chắc chắn có những khó khăn nhất định như: bố trí chỉ huy, cán bộ vào nhiệm vụ cụ thể hoặc cán bộ, chiến sĩ có một số bỡ ngỡ ban đầu khi chuyển công tác. Tuy nhiên, những khó khăn này đều khắc phục được và không gây ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của ngành.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh cho biết, sau khi sáp nhập cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hiện đơn vị đang xây dựng quy chế làm việc cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng chỉ huy, cán bộ; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt công tác có hiệu quả, kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ có văn bản tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch thống nhất chủ trương đưa công an chính quy về giữ các chức danh tại công an xã. Để thực hiện kế hoạch này, Công an tỉnh sẽ tiến hành khảo sát tại các địa phương để đưa ra lộ trình thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ.

“Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, bộ máy tổ chức của Công an tỉnh sẽ tinh gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo hoạt động có hiệu lực, đạt hiệu quả cao trong công tác. Việc đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội vẫn sẽ tiếp tục được lực lượng công an giữ vững ổn định vì cuộc sống bình yên của người dân” - Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận nhấn mạnh.

Tố Tâm

Tin xem nhiều