Báo Đồng Nai điện tử
En

Khi dân cần là có

09:05, 27/05/2019

Trong nhiều năm qua, Tổ tự quản khu Bàu Sen (ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) đã có nhiều cách làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

Trong nhiều năm qua, Tổ tự quản khu Bàu Sen (ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) đã có nhiều cách làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

Các thành viên Tổ tự quản khu Bàu Sen (ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) tham gia tuần tra trong khu dân cư , Ảnh: Đ.Phú
Các thành viên Tổ tự quản khu Bàu Sen (ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) tham gia tuần tra trong khu dân cư , Ảnh: Đ.Phú

Qua 7 năm hoạt động, đến nay Tổ tự quản khu Bàu Sen đã có 30 thành viên tham gia. Các thành viên trong tổ làm nhiều công việc khác nhau như: thợ hồ, công nhân, buôn bán nhỏ, chăn nuôi... nhưng đều có chung lòng nhiệt tình với phong trào, khi người dân hay công an cần, tổ đều cử người đến hỗ trợ.

* Hiệu quả từ “đường dây nóng”

Ông Dương Văn Dè, Tổ trưởng Tổ tự quản khu Bàu Sen cho biết, các thành viên phụ trách như: tổ trưởng, tổ phó của tổ đều cung cấp số điện thoại “nóng” của mình để người dân trong ấp báo tin hoặc lực lượng dân phòng, Công an xã liên hệ công tác. Nhờ đó, khi người dân phát hiện hoặc cần hỗ trợ các sự việc liên quan đến ANTT như: cướp giật, trộm cắp, đánh nhau, sử dụng, tàng trữ và mua bán ma túy... đều gọi điện báo tin cho các “đường dây nóng” nói trên.

Năm 2018, tập thể Tổ tự quản khu Bàu Sen được UBND tỉnh tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình tự quản ở khu dân cư.

Nhờ  nguồn tin của người dân, mỗi năm Tổ tự quản khu Bàu Sen ngăn chặn kịp thời hàng chục vụ việc như: trộm cắp, đánh nhau, sử dụng ma túy, bảo vệ hiện trường khi có tai nạn giao thông xảy ra... Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2019, Tổ tự quản Bàu Sen đã nhận được 5 cuộc gọi từ “đường dây nóng” và phối hợp với quần chúng, công an, dân phòng kịp thời ngăn chặn được 5 vụ việc.

Gần nhất vào ngày 10-5, gia đình ông Hà (ở tổ 4, ấp 3, xã Phú Thạnh) bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản gồm: tiền, vàng (trị giá trên 15 triệu đồng) đã gọi điện báo qua “đường dây nóng”. Ngay lập tức, Tổ trưởng Tổ tự quản khu Bàu Sen đã huy động lực lượng đến hỗ trợ và truy bắt được 1 đối tượng. Đối tượng còn lại bỏ chạy và được Công an xã huy động thêm nhiều lực lượng đến hỗ trợ, bắt giữ được sau đó.

Hay như ngày 5-5, nhận tin báo của người dân có đôi nam nữ đang cạy nắp cống khu vực cụm công nghiệp Nhơn Trạch, Tổ tự quản khu Bàu Sen đã bố trí lực lượng đến bắt quả tang, ngăn chặn hành vi trộm nắp cống. Trước đó, ngày 16-1, từ tin báo của người dân qua “đường dây nóng”, ông Nguyễn Minh Sang, Tổ phó Tổ tự quản khu Bàu Sen cũng đã kịp thời ngăn chặn một đối tượng tẩu tán chiếc máy lạnh vừa lấy trộm được của một công ty hoạt động trên địa bàn xã.

* Nhiệt tình với phong trào

Để duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ tự quản khu Bàu Sen phải kể đến vai trò đầu tàu của các tổ trưởng và tổ phó của Tổ tự quản. Hằng ngày, các thành viên trong tổ tham gia tuần tra hoặc hỗ trợ lực lượng công an, người dân khi cần đều trên tinh thần tự nguyện, không có thù lao. Do đó, để động viên tinh thần của các thành viên, sau mỗi cuộc tuần tra đêm, ông Dương Văn Dè, Tổ trưởng Tổ tự quản khu Bàu Sen thường xuyên hỗ trợ những buổi ăn khuya để các thành viên có dịp trò chuyện, trao đổi, gắn bó hơn với phong trào.

Ông Nguyễn Minh Sang (phải), Tổ phó Tổ tự quản 1 (Tổ tự quản khu Bàu Sen) giữ tang vật là máy điều hòa nhiệt độ mà tên trộm bỏ lại chờ Công an xã tới làm việc
Ông Nguyễn Minh Sang (phải), Tổ phó Tổ tự quản 1 (Tổ tự quản khu Bàu Sen) giữ tang vật là máy điều hòa nhiệt độ mà tên trộm bỏ lại chờ Công an xã tới làm việc

Riêng ông Nguyễn Minh Sang, Tổ phó Tổ tự quản khu Bàu Sen là một người nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, khi người dân gọi điện cần hỗ trợ những sự việc liên quan đến ANTT là ông Sang sẵn sàng giúp đỡ. Đặc biệt, ông còn tặng 14 con trâu cho 2 thành viên trong Tổ tự quản khu Bàu Sen (7 con) và các hộ nghèo trong xã (7 con) để phát triển kinh tế. Ông Sang bộc bạch, ông hỗ trợ trâu cho 2 thành viên trong tổ  để họ có điều kiện cải thiện đời sống, có thời gian để gắn bó với phong trào giữ gìn ANTT ở địa phương.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều