Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh án vì bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản

08:06, 22/06/2021

(ĐN)- TAND H.Thống Nhất vừa tuyên phạt 2 bị cáo Mai Đức Quý (36 tuổi, ngụ TT.Dầu Giây, H.Thống Nhất) 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật, 4 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 5 năm tù và Lê Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ TT.Dầu Giây) 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 3 năm 6 tháng tù.

(ĐN)- TAND H.Thống Nhất vừa tuyên phạt 2 bị cáo Mai Đức Quý (36 tuổi, ngụ TT.Dầu Giây, H.Thống Nhất) 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật, 4 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 5 năm tù và Lê Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ TT.Dầu Giây) 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 3 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện, vào tháng 5-2019, anh Bùi Văn Toán (30 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất) có vay của Quý 18 triệu đồng. Sau thời gian đóng lãi, anh Toán không còn khả năng trả tiền, bị Quý đe dọa đánh nên phải bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 23-11-2019, biết được nơi ở của anh Toán tại xã Quảng Tiến (H.Trảng Bom), Quý rủ Tuấn đi đòi nợ. Quý mang theo 1 khẩu súng bằng nhựa (bắn đạn nhựa, dành cho trẻ em), 1 con dao tự chế để bắt giữ anh Toán.

Khi nhìn thấy nhóm của Quý, anh Toán bỏ chạy nhưng đã bị Quý và Tuấn khống chế, đánh đập và yêu cầu anh Toán gọi điện về cho gia đình đem tiền đền trả. Do anh Toán không có tiền trả, 2 bị cáo đã bắt 5 con gà tre, 2 con gà nòi, 7 con chim chào mào của anh Toán chở về nhà Quý. Sau đó, Quý đưa anh Toán về giam giữ tại nhà phòng khách nhà Quý và buộc gia đình anh Toán đem tiền đến chuộc. Đến ngày
24-11-2019, Công an huyện nhận được tin báo của gia đình bị hại, 2 bị cáo đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Được biết, Quý và Tuấn đều đã có tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Sau khi chấp hành xong án tù trở về địa phương, cả hai tiếp tục cấu kết với nhau để thực hiện hành vi phạm tội.

Tố Tâm

Tin xem nhiều