Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị truy tố vì dùng sổ đỏ giả

08:11, 17/11/2021

(ĐN) - Viện KSND H.Trảng Bom vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Như Khoa (42 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, H.Trảng Bom) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

(ĐN) - Viện KSND H.Trảng Bom vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Như Khoa (42 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, H.Trảng Bom) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo cáo trạng của Viện KSND H.Trảng Bom, Khoa và V. (41 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) có quan hệ họ hàng với nhau. Cuối năm 2020, bà V. cho Khoa vay tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Khi đến hạn trả nợ, do không có tiền trả nên Khoa lên mạng xã hội nhờ người làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSDĐ) giả có thông tin giống với giấy chứng nhận QSDĐ đứng tên Khoa tại địa chỉ xã Đông Hòa (giấy thật Khoa đã thế chấp tại ngân hàng) với giá 8 triệu đồng.

Sau khi vay thêm 1,3 tỷ đồng, đến tháng 1-2021, bằng giấy tờ giả, Khoa đã chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên cho bà V. Đến tháng 3-2021, bà V. mang giấy tờ đến xã Đông Hòa làm thủ tục sang tên thì cán bộ tại đây phát hiện giấy chứng nhận QSDĐ là giả nên báo công an. Ngay sau đó, Khoa bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, số tiền Khoa vay mượn 2,7 tỷ đồng đã trả cho bà V. Việc làm giả giấy tờ của Khoa không nhằm ý thức chiếm đoạt tiền nên không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tố Tâm

Tin xem nhiều