Báo Đồng Nai điện tử
En

Cải chính

07:12, 12/12/2017

Trong bài viết Chuyện ở cánh đồng Sa Cá (đăng trên trang 8-9 Báo Đồng Nai ngày 31-10) của tác giả Đoàn Phú có một số chi tiết về ông Ngô Văn Nhưa (tức Ba Nhưa, 82 tuổi) chưa chính xác.

Trong bài viết Chuyện ở cánh đồng Sa Cá (đăng trên trang 8-9 Báo Đồng Nai ngày 31-10) của tác giả Đoàn Phú có một số chi tiết về ông Ngô Văn Nhưa (tức Ba Nhưa, 82 tuổi) chưa chính xác.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Tiết không cho ông Ba Nhưa 2 sào ruộng và ông Ba Nhưa không thuộc diện hộ nghèo khó, được ông Tiết rủ về cánh đồng Sa Cá khai hoang như bài viết. Ông Tiết cũng không “nhường chức cho bạn” vì tháng 9-1978, khu vực Sa Cá mới hình thành đơn vị hành chính ấp Sa Cá (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) và ông Ba Nhưa được người dân địa phương bầu giữ chức vụ Trưởng ấp Sa Cá đầu tiên ở đây (ông làm từ năm 1978-1999).

Do thiếu kiểm chứng thông tin, tác giả Đoàn Phú đã phản ánh một số chi tiết chưa đúng về ông Ba Nhưa trong bài viết. Ban Biên tập Báo Đồng Nai và tác giả Đoàn Phú xin cáo lỗi cùng ông Ba Nhưa và bạn đọc.

BBT Báo Đồng Nai  và P.V Đoàn Phú

Tin xem nhiều