Báo Đồng Nai điện tử
En

Tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ - CHDCND Triều Tiên

06:06, 07/06/2005

Các quan chức Mỹ đã gặp các nhà ngoại giao CHDCND Triều Tiên tại New York. Đây là một diễn biến được xem là tích cực, giải tỏa căng thẳng trong mối quan hệ thời gian gần đây giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên.

Các quan chức Mỹ đã gặp các nhà ngoại giao CHDCND Triều Tiên tại New York. Đây là một diễn biến được xem là tích cực, giải tỏa căng thẳng trong mối quan hệ thời gian gần đây giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên.
Mỹ đã rút lại lời đe dọa sẽ tìm cách trừng phạt CHDCND Triều Tiên bằng lệnh cấm vận của Liên hợp quốc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Sean Mc Cormack cho biết theo yêu cầu của CHDCND Triều Tiên, cuộc gặp đã diễn ra tại New York, nơi hai bên đã từng gặp nhau lần trước vào ngày 13-5.
Đặc sứ Ngoại giao Mỹ Joseph Di Trani và Vụ trưởng các Vấn đề CHDCND Triều Tiên James Foster đại diện phía Mỹ.

Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Liên hiệp quốc Pak Gil-Yon và Phó Đại sứ Han Song-Ryol đại diện phía CHDCND Triều Tiên.
Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi nói ông tin CHDCND Triều Tiên muốn trở lại bàn thương thuyết để giải quyết cuộc tranh chấp hạt nhân.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Scott McCléllan cho biết Mỹ không đưa ra bất cứ điều kiện tiên quyết nào, và tiếp tục thuyết phục CHDCND Triều Tiên trở lại bàn đàm phán hạt nhân 6 bên trong thời gian sớm nhất. (Theo AP)

Tin xem nhiều