Báo Đồng Nai điện tử
En

"Quân chính phủ Libya chỉ kiểm soát 15% Tripoli"

08:08, 22/08/2011

Phát biểu trên Đài truyền hình SKY TG 24, Ngoại trưởng Italy Franco Frattini ngày 22/8 cho rằng lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hiện chỉ kiểm soát không quá 10-15% thủ đô Tripoli sau khi lực lượng nổi dậy tiến đánh thành phố này.

Phát biểu trên Đài truyền hình SKY TG 24, Ngoại trưởng Italy Franco Frattini ngày 22/8 cho rằng lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hiện chỉ kiểm soát không quá 10-15% thủ đô Tripoli sau khi lực lượng nổi dậy tiến đánh thành phố này.

Quân nổi dậy trong cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát Zawiya, ngày 19/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quân nổi dậy trong cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát Zawiya, ngày 19/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thậm chí, phe nổi dậy còn tuyên bố họ hiện đã giành quyền kiểm soát tới 95% Tripoli.
Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của lực lượng phiến quân Libya nói với kênh Al Jazeera rằng những người trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi vẫn đang kiểm soát khoảng 15-20% thủ đô Tripoli.
Trong diễn biến liên quan, Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh "tôn trọng sự lựa chọn của người dân Libya."
Bộ Ngoại giao nước này cũng bày tỏ hy vọng ổn định sẽ nhanh chóng được khôi phục tại Libya trong bối cảnh giao tranh ác liệt đang diễn ra gần thành trì của ông Gaddafi, trong khi Mỹ cho rằng chế độ của nhà lãnh đạo này đã ở "bước đường cùng."
Trong khi đó, ông Michaell Mann, người phát ngôn của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu, bà Catherine Ashton ngày 22/8 cho rằng thời điểm cáo chung của chế độ Gaddafi ở Libya đang cận kề và rằng ông này phải từ bỏ mọi quyền lực nhằm tránh gây đổ máu thêm nữa.
Thủ tướng Anh David Cameron cam kết sẽ hỗ trợ và gửi viện trợ tới những khu vực cần thiết, và sẽ "sớm giải tỏa" những tài sản đang bị phong tỏa cho người dân Libya./.

(Theo AFP)
Tin xem nhiều