Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ và Hàn Quốc khẳng định lập trường về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

09:10, 14/10/2011

Ngày 13-10, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã có cuộc hội đàm kéo dài hai giờ với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak tại Washington, tập trung vào vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, các vấn đề an ninh khu vực châu Á và tương lai mở rộng thương mại song phương sau khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) có hiệu lực.

Ngày 13-10, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã có cuộc hội đàm kéo dài hai giờ với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak tại Washington, tập trung vào vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, các vấn đề an ninh khu vực châu Á và tương lai mở rộng thương mại song phương sau khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) có hiệu lực.

Tổng thống Obama trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc.
Tổng thống Obama trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh FTA Mỹ - Hàn vừa được Quốc hội Mỹ thông qua, và sẽ chờ Quốc hội Hàn Quốc thông qua trong "tương lai gần".
Sau khi có hiệu lực, FTA giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ xóa bỏ tới 95% hàng rào thuế quan trong trao đổi thương mại giữa hai nước.
Về vấn đề Triều Tiên, cả hai nhà lãnh đạo đều cho rằng Bình Nhưỡng cần đưa ra sự lựa chọn đúng đắn giữa việc chấp thuận yêu cầu của quốc tế về giải trừ vũ khí hạt nhân, hoặc sẽ phải đối mặt với tình trạng bị cô lập.
Cùng ngày, phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ, Tổng thống Lee Myung-Bak nhấn mạnh đàm phán sáu bên là cách thức "phù hợp và hiệu quả" để đạt được tiến bộ thực sự trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Đây là lần thứ hai Tổng thống Lee Myung-Bak thăm chính thức Mỹ. Chuyến thăm đầu tiên diễn ra hồi tháng 6/2009./.

(Theo AP)
Tin xem nhiều