Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng thư ký LHQ thúc đàm phán hòa bình Trung Đông

04:01, 31/01/2012

Ngày 31/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bắt đầu một sứ mệnh thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông, tìm kiếm thêm sức ép quốc tế hối thúc các nhà lãnh đạo Palestine và Israel nối lại đàm phán trực tiếp.

Công trường xây dựng khu định cư Dothai Pizgat Zeev ở Đông Jerusalem ngày 16/11/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Công trường xây dựng khu định cư Dothai Pizgat Zeev ở Đông Jerusalem ngày 16/11/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bắt đầu một sứ mệnh thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông, tìm kiếm thêm sức ép quốc tế hối thúc các nhà lãnh đạo Palestine và Israel nối lại đàm phán trực tiếp.

Theo kế hoạch, ông Ban Ki-moon sẽ hội đàm với Quốc vương Jordan  Abdullah  II và Ngoại trưởng nước này Nasser Judeh tại thủ đô Amman.

Ngày 1/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem và Tổng thống Palestine Mahmud Abbas ở thị trấn Ramallah thuộc Bờ Tây.

Phát biểu hồi tuần trước khi công bố lịch trình công du Trung Đông, ông Ban Ki-moon cho rằng, chuyến thăm này diễn ra ở một thời điểm quan trọng và ông sẽ khuyến khích hai bên can dự nghiêm túc, tạo một bầu không khí tích cực để hướng tới những bước đi tiếp theo.

Đàm phán trực tiếp giữa Palestine và Israel đã bị đình trệ từ tháng 9/2010, sau khi Palestine phản đối việc Israel từ chối dừng xây dựng nhà định cư tại khu Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Trong tháng này, các nhà đàm phán của hai bên đã có năm vòng hòa đàm thăm dò tại Amman song không đạt được đột phá về việc nối lại đàm phán trực tiếp.

Nhóm Bộ Tứ gồm Liên hợp quốc, EU, Nga và Mỹ đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine.

Tuần trước, Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton đã tới Jerusalem và Ramallah thúc giục Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Palestine Abbas theo đuổi liên lạc, đối thoại song phương. Mỹ cũng đang tăng cường sức ép ngoại giao với cả hai bên.

Trong khi đó, giới chức Palestine và Israel cáo buộc lẫn nhau về thất bại của các vòng đàm phán thăm dò vừa qua ở Amman.

Phó Thủ tướng Israel Silvan Shalom cho rằng, Tổng thống Palestine Abbas "luôn tìm cách lảng tránh đàm phán trực tiếp." Theo ông Shalom, để thúc đẩy tiến trình đàm phán, phía Palestine "không nên chỉ đưa ra các yêu cầu, mà còn cần sẵn sàng thỏa hiệp."

Về phía mình, ban lãnh đạo Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) ngày 30/1 ra tuyên bố cho rằng, Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của các vòng đàm phán thăm dò vừa qua.

Tuyên bố nhấn mạnh các cuộc gặp cho thấy, Israel vẫn khăng khăng tiếp tục các hoạt động định cư và từ chối một giải pháp "hai nhà nước" dựa trên các đường biên giới năm 1967.

Tuyên bố khẳng định quan điểm của giới lãnh đạo Palestine vẫn không thay đổi là đàm phán hòa bình phải dựa trên cơ sở các đường biên giới năm 1967, Israel phải ngừng các hoạt động định cư đồng thời phải trả tự do cho các tù nhân Palestine./.

Vietnam+
 

Tin xem nhiều