Báo Đồng Nai điện tử
En

“Bản đồ Trung Quốc mô tả Senkaku là lãnh thổ Nhật”

05:10, 11/10/2012

 Ngoại trưởng Nhật Gemba hôm qua 10/10 đã phản pháo tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông, khi nhấn mạnh một bản đồ của Trung Quốc năm 1960 đã thể hiện quần đảo này là thuộc lãnh thổ Nhật.

 Ngoại trưởng Nhật Gemba hôm qua 10/10 đã phản pháo tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông, khi nhấn mạnh một bản đồ của Trung Quốc năm 1960 đã thể hiện quần đảo này là thuộc lãnh thổ Nhật.

 Ngoại trưởng Nhật Gemba
Ngoại trưởng Nhật Gemba

Tại một cuộc họp báo ngày 10/10, ông Gemba đã tái nhắc quan điểm của Nhật rằng Trung Quốc, nước gọi quần đảo là Điếu Ngư, chỉ bắt đầu tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo vào những năm 1970, chứng tỏ trước đây Trung Quốc không coi nó là một phần lãnh thổ của mình.

Để chứng minh rõ hơn, ông Gemba đã trích dẫn một bức thư đánh giá của viên lãnh sự Cộng hòa Trung Hoa lúc bấy giờ tại Nagasaki vào năm 1920 gửi cho một người Nhật Bản, theo đó mô tả quần đảo này là "quần đảo Senkaku thuộc quận Yaeyama, tỉnh Okinawa."

Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Nhật, tấm bản đồ thế giới của Trung Quốc đã cho thấy quần đảo đang là tâm điểm tranh chấp hiện nay giữa hai nước là một phần lãnh thổ của Nhật.

Trong khi đó Trung Quốc khẳng định quần đảo là một phần lãnh thổ nước này từ thời xa xưa và Nhật “đã cướp” quần đảo của Trung Quốc vào năm 1895, ở cuối cuộc chiến Trung-Nhật.

Căng thẳng lãnh thổ giữa hai nước leo thang kể từ khi chính phủ Nhật mua 3 trong số 5 đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư một tháng trước. Cho đến nay vẫn không có dấu hiệu cho thấy hai bên sẽ thay đổi lập trường của mình.

Theo Kyodo

Tin xem nhiều