Báo Đồng Nai điện tử
En

Indonesia thành lập Trung tâm Nghiên cứu ASEAN

11:10, 05/10/2012

Indonesia vừa thành lập Trung tâm Nghiên cứu ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á) nhằm tạo điều kiện cho các học giả và cộng đồng trao đổi kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến các vấn đề quan trọng trong khu vực cũng như nghiên cứu về các nước ở Đông Nam Á.

Indonesia vừa thành lập Trung tâm Nghiên cứu ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á) nhằm tạo điều kiện cho các học giả và cộng đồng trao đổi kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến các vấn đề quan trọng trong khu vực cũng như nghiên cứu về các nước ở Đông Nam Á.

Ông I-Gusti-Agung-Wesaka-Puja
Ông I Gusti Agung Wesaka Puja

Tổng Vụ trưởng Hợp tác ASEAN, Bộ Ngoại giao Indonesia, I Gusti Agung Wesaka Puja cho biết, Trung tâm Nghiên cứu ASEAN có vai trò rất quan trọng vì Indonesia đã thành lập các trung tâm nghiên cứu về nhiều đối tác như Nhật Bản, Trung Quốc, song chưa có một trung tâm nghiên cứu tập trung vào các vấn đề ASEAN, trong khi ASEAN đang phải đối măt với rất nhiều thách thức để hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 trên cơ sở ba trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội. Theo thỏa thuận hợp tác giữa bộ trên và Đại học Gadjah Madah (UGM), ở thành phố Yogyakarta của Indonesia, trung tâm sẽ được đặt tại ngay tại UGM.

Ông Wesaka Puja nhấn mạnh rằng ASEAN là môt tổ chức khu vực quan trọng, đang khẳng định vai trò trung tâm của mình trong cấu trúc Đông Á đang định hình và có tiếng nói trọng lượng gia tăng trên trường quốc tế, và được nhiều nước châu Âu và Mỹ coi là một trong những trung tâm quyền lực toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh động lực tăng trưởng của nền kinh tế thế giới đang chuyển từ phương Tây sang Châu Á-Thái Bình dương. Do vậy, Indonesia, nền kinh tế lớn nhất và đông dân nhất Đông Nam Á, với vai trò lãnh đạo ASEAN, càng cần tập trung vào ASEAN và có trung tâm nghiên cứu về ASEAN.

(Theo TTXVN)

Tin xem nhiều