Báo Đồng Nai điện tử
En

"Triều Tiên không được đơn phương hủy hiệp định"

05:03, 12/03/2013

Kyodo/THX đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young ngày 12/3 đã bác bỏ việc Triều Tiên trước đó một ngày đơn phương hủy bỏ hiệp định đình chiến, văn kiện kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young.
Kyodo/THX đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young ngày 12/3 đã bác bỏ việc Triều Tiên trước đó một ngày đơn phương hủy bỏ hiệp định đình chiến, văn kiện kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Cho nói: “Chúng tôi đề nghị Triều Tiên rút lại quyết định hủy bỏ hiệp định đình chiến, động thái đe dọa hòa bình và khu vực.” Ông cũng bác bỏ tuyên bố của Bình Nhưỡng cho rằng cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ vi phạm hiệp định này, khẳng định cuôc tập trận “là hoạt động thường niên, chỉ mang tính phòng thủ và hợp pháp.”

[links(left)]Hàn Quốc “sẽ tuân thủ đầy đủ hiệp định đình chiến và tham vấn chặt chẽ với các bên hữu quan như Mỹ và Trung Quốc để đẩy lùi bất cứ nỗ lực nào của Triều Tiên nhằm hủy bỏ hiệp định này."

Cũng tại cuộc họp báo trên, ông Cho cho biết Seoul và Washington đang thu xếp cho cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se và người đồng cấp Mỹ John Kerry trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Truyền thông địa phương cho biết cuộc gặp có thể diễn ra vào cuối tháng Ba hoặc đầu tháng Tư, trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Park Geun-hye và Tổng thống Barack Obama vào tháng Năm./.
Vietnam+
 

 

Tin xem nhiều